Rơi máy bay cứu trợ lũ lụt ở Ấn Độ, chín người chết

Một máy bay làm nhiệm vụ cứu trợ tại khu vực bị ngập lụt thuộc bang Uttarakhand, Ấn Độ, bị rơi khiến 9 người thiệt mạng.
Một chiếc máy bay lên thẳng Mi-17 V5 của Không quân Ấn Độ (IAF) làm nhiệm vụ cứu trợ tại khu vực bị ngập lụt nghiêm trọng thuộc bang Uttarakhand, thuộc miền Bắc Ấn Độ, đã bị rơi chiều 25/6, khiến chín người thiệt mạng.

Người phát ngôn của IAF cho biết chiếc máy bay trên đã bị rơi xuống khu vực Gaurikund khi đang trở về từ Kedarnath.

Toàn bộ chín người trên máy bay, trong đó có phi công, năm thành viên phi hành đoàn và ba nhân viên cứu trợ được cho là đã thiệt mạng.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ, tuy nhiên việc máy bay hoạt động trong điều kiện khó khăn và sương mù dày đặc có thể là một trong những nguyên nhân gây tai nạn.

IAF bắt đầu đưa máy bay Mi-17 V5 vào phiên chế từ năm 2012 sau khi đặt mua 80 chiếc từ Nga. Đây là vụ tai nạn máy bay lên thẳng thứ hai tại bang Uttarakhand trong tuần này, sau vụ một chiếc trực thăng tư nhân chở hàng cứu trợ bị rơi hôm 23/6 gần Gaurikund, làm viên phi công bị thương./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục