Rơi máy bay không người lái của Mỹ tại miền Đông Afghanistan

Một máy bay không người lái của liên quân Sứ mệnh Kiên quyết hỗ trợ (RS) do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu đã bị rơi ở tỉnh Parwan miền Đông Afghanistan vào đêm 3/3.
Rơi máy bay không người lái của Mỹ tại miền Đông Afghanistan ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Nycaviation.com)

Theo Tân Hoa xã, ngày 4/3, liên quân Sứ mệnh Kiên quyết hỗ trợ (RS) do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu cho biết một máy bay không người lái của lực lượng liên quân này đã bị rơi ở tỉnh Parwan miền Đông Afghanistan vào đêm 3/3.

Tuy nhiên, vụ việc không gây thương vong.

RS cho biết: “Một hệ thống bay không người lái của Mỹ đã gặp trục trặc vào đêm qua ở gần sân bay Bagram. Các lực lượng đã tìm lại được các phần chính của phương tiện này. Không có thương vong.”

Máy bay không người lái thường được lực lượng liên quân RS sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và tấn công cách tay súng phiến quân ở các vùng hẻo lánh của Afghanistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục