Rơi máy bay tại miền Tây Nhật Bản khiến 2 người thiệt mạng

Viên phi công cùng vợ đã lên máy bay khởi hành từ sân bay ở thành phố Yao, thuộc tỉnh Osaka, với dự định ban đầu là đến tỉnh Fukushima nhưng sau đó bị mất liên lạc.
Rơi máy bay tại miền Tây Nhật Bản khiến 2 người thiệt mạng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Ngày 14/8, một chiếc máy bay loại nhỏ đã bị rơi tại vùng núi thuộc tỉnh Nara, miền Tây Nhật Bản khiến hai người thiệt mạng.

Theo nguồn tin từ công ty phụ trách bảo dưỡng máy bay trên, viên phi công cùng vợ đã lên máy bay khởi hành từ sân bay ở thành phố Yao, thuộc tỉnh Osaka, với dự định ban đầu là đến tỉnh Fukushima.

Tuy nhiên, máy bay sau đó đã quay về Yao và bị mất liên lạc.

[Mỹ xác nhận 3 lính thủy đánh bộ chết trong vụ rơi máy bay ở Australia]

Cảnh sát địa phương đã nhận được thông tin về vụ rơi máy bay tại làng Yamazoe vào khoảng 12 giờ 15 giờ địa phương (10 giờ 15 giờ Việt Nam).

Lực lượng cứu hộ sau đó đã tìm thấy hai thi thể gần xác máy bay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục