Rơi máy bay trực thăng gần căn cứ quân sự ở Afghanistan

Một máy bay trực thăng chở 10 người của quân đội Afghanistan đã rơi gần một căn cứ của quân đội ở tỉnh Balkh, miền Bắc nước này ngày 2/9.
Rơi máy bay trực thăng gần căn cứ quân sự ở Afghanistan ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: indiatvnews.com)

Một nguồn tin quân đội Afghanistan cho biết một máy bay trực thăng của quân đội đã rơi gần một căn cứ của quân đội ở tỉnh Balkh, miền Bắc nước này ngày 2/9.

Theo một người phát ngôn quân đội, vụ việc xảy ra vào 7 giờ 55 phút sáng theo giờ địa phương gần căn cứ của Quân đoàn 209 ở ngoại ô thủ phủ Mazar-i-Sharif của tỉnh Balkh.

Chiếc máy bay rơi và bốc cháy ngay sau khi cất cánh từ căn cứ trên. Thông tin ban đầu cho biết máy bay này chở 10 người, trong đó ít nhất ba người đã được cứu, bao gồm phi công. Những người được cứu đã được đưa tới bệnh viện, trong khi chưa rõ số phận bảy quân nhân còn lại.

[Rơi máy bay ở Indonesia, hành khách 12 tuổi sống sót thần kỳ]

Hãng tin Khaama Press đưa tin chiếc máy bay bị rơi thuộc sở hữu của một công ty nước ngoài, đang trong hành trình bay tới tỉnh Faryab.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc, trong khi một số quan chức cho rằng chiếc trực thăng bị rơi có thể do sự cố kỹ thuật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục