Rơi máy bay trực thăng tại Malaysia, 6 người thiệt mạng

Rơi máy bay trực thăng tại Malaysia khiến 6 người thiệt mạng

Theo các nguồn tin Malaysia, có 6 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay trực thăng ngày 4/4 ở ngoại ô Semenyih, cách Kuala Lumpur 40km về phía Đông Nam.
Rơi máy bay trực thăng tại Malaysia khiến 6 người thiệt mạng ảnh 1Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường tai nạn. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các nguồn tin chính thức của Malaysia cho biết đã có 6 người thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay trực thăng dân sự ngày 4/4 ở ngoại ô Semenyih thuộc quận Kajang, cách thủ đô Kuala Lumpur khoảng 40km về phía Đông Nam.

Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi xác nhận trong 6 người thiệt mạng có nghị sỹ kiêm cựu đặc phái viên tại Mỹ Jamaluddin Jarjis.

Các nạn nhân còn lại gồm doanh nhân Robert Tan, Tổng thư ký riêng tại Văn phòng Thủ tướng Azlin Alias, hai phi công và một vệ sỹ.

Sở cứu hộ và cứu hỏa của bang Slengor đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp lúc 17 giờ theo giờ địa phương (khoảng 16 giờ theo giờ Việt Nam) và đã cử hơn 20 lính cứu hỏa đến hiện trường hỗ trợ công tác tìm kiếm nạn nhân.

Tổng Giám đốc Cơ quan Hàng không dân sự Malaysia Abdul Rahman cho biết hiện vẫn chưa biết chính xác số người trên máy bay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục