Rời thị trường Nga, lợi nhuận của thương hiệu thời trang H&M giảm 89%

Lợi nhuận của H&M giảm tới 89% so cùng kỳ 2021 vì rời thị trường Nga

Giám đốc điều hành H&M Helena Helmersson cho biết: “Kết quả kinh doanh quý 3 năm nay phần lớn bị ảnh hưởng bởi quyết định tạm dừng bán hàng và sau đó ngừng hoạt động kinh doanh tại Nga.”
Lợi nhuận của H&M giảm tới 89% so cùng kỳ 2021 vì rời thị trường Nga ảnh 1Một cửa hàng của H&M.(Nguồn: Reuters)

Ngày 29/9, nhà bán lẻ thời trang Thụy Điển H&M đã công bố báo cáo lợi nhuận quý /2022 giảm đáng kể so với một năm trước đó, sau quyết định rời khỏi thị trường Nga.

Tập đoàn bán lẻ thời trang số hai thế giới nằm trong số một loạt công ty phương Tây đã rời khỏi Nga sau cuộc xung đột Nga-Ukraine . H&M đã tạm dừng tất cả hoạt động bán hàng tại quốc gia này vào tháng 3/2022 và thông báo vào tháng Bảy rằng họ sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn, mặc dù hãng sẽ mở lại các cửa hàng tại Nga trong "một khoảng thời gian giới hạn" để giảm lượng hàng tồn kho còn lại.

Trong báo cáo kinh doanh mới nhất, H&M cho biết lợi nhuận ròng của họ đã giảm xuống còn 531 triệu kronor (47 triệu USD) trong quý 3/2022, giảm 89% so với cùng kỳ năm ngoái.

[Saudi Aramco lập kỷ lục về lợi nhuận quý thứ 2 liên tiếp]

Giám đốc điều hành H&M Helena Helmersson cho biết: “Kết quả kinh doanh quý 3 năm nay phần lớn bị ảnh hưởng bởi quyết định tạm dừng bán hàng và sau đó ngừng hoạt động kinh doanh tại Nga.”

Tập đoàn này cho biết họ sẽ triển khai các biện pháp cắt giảm chi phí nhằm tiết kiệm khoảng 2 tỷ kronor./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục