Rơi trực thăng cứu hộ tại Nepal, ít nhất 4 người thiệt mạng

Ngày 2/6, một máy bay cứu hộ đã bị rơi tại quận Sindhupalchowk của Nepal khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, bao gồm 3 nam và 1 nữ.
Rơi trực thăng cứu hộ tại Nepal, ít nhất 4 người thiệt mạng ảnh 1Một chiếc trực thăng quân đội Nepal bay trên các căn cứ không quân ở Kathmandu. (Nguồn: AFP)

Ngày 2/6, một máy bay cứu hộ đã bị rơi tại quận Sindhupalchowk của Nepal khiến ít nhất 4 người thiệt mạng.

Người phát ngôn của lực lượng cảnh sát Nepal Kamal Singh Bom xác nhận trực thăng tư nhân Mountain Air đã gặp nạn và rơi tại khu vực Yamuna Dada.

Một đội cảnh sát đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và cho biết đã tìm thấy 4 nạn nhân thiệt mạng, bao gồm 3 nam và 1 nữ.

Điều tra sơ bộ cho biết chiếc trực thăng trên gặp nạn trong khi đang tham gia công tác cứu hộ sau động đất tại khu vực. Tuy nhiên, chi tiết vụ việc hiện chưa được công bố.

Trước đó, hồi tháng Năm, trực thăng UH-1Y Huey của Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ chở 6 lính thủy đánh bộ Mỹ và 2 binh sỹ Nepal bị mất tích trong chuyến bay cứu trợ các nạn nhân động đất ở miền Đông Nepal.

Trước khi mất tích, phi hành đoàn thông báo cho mặt đất máy bay có vấn đề về nhiên liệu.

Trận động đất mạnh 7,9 độ Richter xảy ra tại Nepal ngày 25/4 vừa qua và những dư chấn kèm theo đã khiến ít nhất 8.600 người thiệt mạng và phá hủy hàng chục nghìn nhà cửa. Chưa đầy 3 tuần sau, một trận động đất khác mạnh 7,4 độ Richter tiếp tục tàn phá nước này. Động đất cũng ảnh hưởng tới các nước láng giềng như Ấn Độ, Trung Quốc và Bangladesh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục