Rơi trực thăng quân đội tại Hy Lạp, 4 người thiệt mạng

Bốn sỹ quan quân đội Hy Lạp đã thiệt mạng và 1 người bị thương khi chiếc máy bay trực thăng chở họ rơi xuống vùng đồi núi ở miền Trung nước này ngày 19/4.
Rơi trực thăng quân đội tại Hy Lạp, 4 người thiệt mạng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: protothema.gr)

Bốn sỹ quan quân đội Hy Lạp đã thiệt mạng và 1 người bị thương khi chiếc máy bay trực thăng chở họ rơi xuống vùng đồi núi ở miền Trung nước này ngày 19/4.

Theo người phát ngôn quân đội Hy Lạp, Đại tá Nikolaos Fanios, trong số những người thiệt mạng có 1 thiếu tướng, 1 đại tá, 1 thiếu tá và 1 trung úy. Người bị thương là 1 thượng sỹ nữ.

Chiếc máy bay trực thăng gặp nạn là loại Huey mang số hiệu UH-H1. Khi gặp nạn, chiếc máy bay đang trong hành trình từ Larissa, miền Trung Hy Lạp, đến Kozani ở miền Bắc nước này.

Theo Đài truyền hình nhà nước ERT, dường như chiếc máy bay này đã đâm vào dây cáp điện. 

Máy bay trực thăng Huey là loại máy bay lâu đời nhất trong biên chế quân đội Hy Lạp, song giới chức quân đội nước này cho biết chiếc máy bay vẫn đang vận hành tốt trước khi gặp nạn.

Năm 2016, 3 sỹ quan quân đội Hy Lạp đã thiệt mạng khi chiếc máy bay trực thăng Hải quân Agusta Bell đâm xuống một hòn đảo nhỏ trên Biển Aegean./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục