Rơi trực thăng quân sự Thụy Sĩ làm 2 phi công thiệt mạng

Một máy bay trực thăng của không quân Thụy Sĩ đã bị rơi vào trưa 28/9 tại bang Tessin trong khu vực đèo Gothard, thuộc vùng núi Alp của nước này.
Rơi trực thăng quân sự Thụy Sĩ làm 2 phi công thiệt mạng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA)

Một máy bay trực thăng của không quân Thụy Sĩ đã bị rơi vào trưa 28/9 (giờ Thụy Sĩ) tại bang Tessin (phía Đông Nam Thụy Sĩ), trong khu vực đèo Gothard, thuộc vùng núi Alp của nước này.

Vụ tai nạn làm hai phi công thiệt mạng và một phụ lái bị thương.

Theo Tư lệnh Lực lượng phòng không Thụy Sĩ Aldo Schellenberg, chiếc trực thăng Super Puma gặp nạn khi đang tham gia hoạt động giám sát của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE).

Chỉ ít phút trước khi xảy ra vụ việc, chiếc trực thăng còn tiếp đất để cho 4 sỹ quan Pháp và Thụy Sĩ rời đi và khi cất cánh trở lại thì tai nạn xảy ra.

Hiện tại, không quân Thụy Sĩ không cung cấp thông tin chi tiết về tai nạn và điều kiện thời tiết lúc đó.

Một cuộc điều tra sẽ có trách nhiệm làm sáng tỏ các vấn đề liên quan. Cho tới khi có lệnh mới, toàn bộ các trực thăng loại Super Puma của Không quân Thụy Sĩ phải tạm dừng hoạt động.

Trung tá không quân Lukas Rechsteiner, người phụ trách huấn luyện bay, cho biết Không quân Thụy Sĩ hiện sở hữu 25 trực thăng loại này, những chiếc cũ nhất vừa mới được tu bổ và tất cả 25 trực thăng đều được kiểm tra thường xuyên.

Tai nạn gần đây nhất của loại trực thăng Super Puma xảy ra vào tháng 3/2011./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục