Rơi trực thăng tại Kashmir, toàn bộ 7 người thiệt mạng

Ngày 23/11, cảnh sát Ấn Độ cho biết đã xảy ra một vụ rơi trực thăng tại khu vực Kashmir do nước này kiểm soát khiến toàn bộ 7 người trên máy bay, gồm 6 người hành hương và phi công, thiệt mạng.
Rơi trực thăng tại Kashmir, toàn bộ 7 người thiệt mạng ảnh 1Hiện trường vụ rơi trực thăng. (Nguồn: NDTV)

AFP/THX đưa tin, ngày 23/11, cảnh sát Ấn Độ cho biết đã xảy ra một vụ rơi trực thăng tại khu vực Kashmir do nước này kiểm soát khiến toàn bộ 7 người trên máy bay, gồm 6 người hành hương và phi công, thiệt mạng.

Máy bay gặp nạn khi trên đường trở về từ một đền thờ Hindu nổi tiếng ở Kashmir.

Trực thăng trên bị rơi sau khi cất cánh từ thị trấn Katra, gần đền thờ Vaishnodevi tại khu vực Jammu. Thanh tra trưởng Jammu, ông Danish Rana xác nhận: "Toàn bộ 7 người trên máy bay đã thiệt mạng. Chúng tôi đang điều tra nguyên nhân vụ việc."

Đền Vaishnodevi thu hút hàng triệu lượt khách hành hương mỗi năm. Do đền nằm cách thành phố Jammu 60 km về hướng Đông Bắc nên một số người hành hương lựa chọn tới đây bằng trực thăng tư nhân thay vì đi đường bộ.

Liên quan tới vụ tai nạn, Tân Hoa xã đưa tin trực thăng trên rơi khi đang trên đường tới đền Vaishnodevi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục