Rơi từ tầng 7 công trình xây dựng xuống đất, một nữ công nhân tử vong

Công nhân Lê Thị Hà đang dọn dẹp vệ sinh ở khu vực tầng 7 công trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thì bị trượt chân rơi xuống đất và tử vong trước khi vào bệnh viện cấp cứu.

Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đang điều tra, xác minh trường hợp một nữ công nhân vệ sinh tại công trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á bị rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến nạn nhân tử vong.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 26/9, công nhân Lê Thị Hà (sinh năm 1979, ngụ ấp Lộc Khê, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) đang dọn dẹp vệ sinh ở khu vực tầng 7 công trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (ấp Trâm Vàng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, Tây Ninh), bị trượt chân rơi xuống đất.

[Rơi từ tầng bốn tòa nhà đang xây, ba công nhân thương vong]

Sau khi sự việc xảy ra, những công nhân làm chung công trình xây dựng lập tức đưa nạn nhân đến Bệnh viện huyện Gò Dầu cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Công ty thi công công trình đã đến động viên, chia sẻ mất mát và hỗ trợ 30 triệu đồng để gia đình lo mai táng nạn nhân.

Chị Lê Thị Hà mới vào làm việc tại Công trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á được hai ngày, đã xảy ra tai nạn thương tâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục