Roland Garros: Andy Roddick sớm dừng cuộc chơi!

Cựu số 1 thế giới Andy Roddick đã sớm phải nói lời chia tay Roland Garros 2012 khi anh để thua tay vợt chủ nhà Nicolas Mahut với 3-6, 3-6, 6-4, 2-6.
Cựu số 1 thế giới Andy Roddick đã sớm phải nói lời chia tay Roland Garros 2012 khi anh để thua tay vợt chủ nhà Nicolas Mahut với 3-6, 3-6, 6-4, 2-6 ở ngay vòng mở màn.

Thất bại này một lần nữa cho thấy, sân đất nện không phải nơi mà Andy Roddick có thể dễ dàng thích nghi. Thành tích tốt nhất của anh tại Roland Garros chỉ là vào đến vòng 4. Khi những cú giao bóng không thể phát huy được thế mạnh, Roddick đã chẳng còn vũ khí nào có thể đe dọa các đối thủ.

Đây cũng là thất bại thứ 10 sau 17 trận đã đánh của Andy Roddick kể từ đầu mùa giải. Thất bại song Roddick không cho rằng việc phải chơi trên mặt sân đất nện.

"Đất nện cũng đâu phải mặt sân ưa thích của Nicolas," Roddick nói. "Tôi không thể coi đây là cái cớ để bao biện cho trận thua của mình. Đơn giản là tôi đã chơi cực tệ, di chuyển quá tồi và xứng đáng bị loại."

Cùng với Andy Roddick, hạt giống số 30 của giải là Jurgen Melzer cũng đã phải chịu gác vợt trước Michael Berrer của Đức. Tay vợt người Áo đã bất ngờ để thua ngược 2-3 dù đã dẫn trước đến 2 set thắng (7-6, 6-4, 2-6, 2-6 và 3-6).

Trong khi đó những tay vợt hàng đầu khác như Tsonga, Juan martin del Potro hay Fernando Verdasco đều tìm tấm vé đi tiếp vào vòng 2. Đáng chú ý là Tsonga đã phải mất khá nhiều sức để lội ngược dòng trước tay vợt vô danh A.Kuznetsov sau 4 set với tỷ số 1-6, 6-3, 6-2, 6-4.

Tại giải đơn nữ, đã không có bất ngờ nào xảy ra khi các tay vợt hạt giống như Venus Williams, Angelique Kerber, Samantha Stosur hay Ana Ivanovic đều đã có được chiến thắng./.

Phương Trang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục