Roland Garros: "Đại chiến" Nadal-Djokovic ở bán kết?

Novak Djokovic và Rafael Nadal chỉ có thể gặp nhau ở "bán kết trong mơ" tại Roland Garros 2013, khi hai tay vợt nằm cùng nhánh đấu.
Novak Djokovic và Rafael Nadal chỉ có thể gặp nhau ở "bán kết trong mơ" tại Roland Garros 2013, khi hai tay vợt này nằm cùng nhánh đấu. Ở Roland Garros 2012, Novak Djokovic đã lần đầu tiên giành vé vào chơi trận chung kết. Tuy nhiên, tay vợt người Serbia đã không thể tận dụng cơ hội để hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu Grand Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon và US Open). Theo kết quả bốc thăm Roland Garros 2013, Djokovic sẽ có trận ra quân gặp đối thủ người Bỉ David Goffin. Trên đường vào bán kết, Djokovic nhiều khả năng sẽ phải đối đầu với Grigor Dimitrov - người đã đánh bại anh tại Madrid Open 2013 vừa qua. Nếu vượt qua tay vợt người Bulgaria, tay vợt số 1 thế giới có thể sẽ đụng hạt giống số 12 Tommy Haas, tiếp đó là hạt giống số 8 Janko Tipsarevic.
Roland Garros: "Đại chiến" Nadal-Djokovic ở bán kết? ảnh 1
Djokovic sẽ đụng độ Nadal ở bán kết?

Trong khi đó, Rafael Nadal - người đang nắm đến 7 danh hiệu Roland Garros sẽ trải qua lịch thi đấu khá nhàn. Đối thủ tiềm tàng của "ông vua đất nện" trước "đại chiến" tại bán kết sẽ chỉ là những Fabio Fognini, Kei Nishikori (13) và Stanislas Wawrinka. Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến những đối thủ trên, Nadal cần phải có sự khởi đầu hoàn hảo, khi gặp Daniel Brands của Đức ở vòng đấu đầu tiên. Kể từ khi trở lại sau chấn thương, Nadal đã giành tổng cộng 6 chức vô địch trong 8 trận chung kết mà anh góp mặt ở mùa này. Sáu chức vô địch mà Nadal có được gồm Sao Paulo (Brazil), Acapulco (Mexico), Indian Wells Masters, Barcelona Open, Madrid Open và Rome Masters. Nhánh đấu của hạt giống số 2 Federer được xem là khó khăn nhất khi có sự góp mặt của nhiều tay vợt nước chủ nhà như Gilles Simon, Jeremy Chardy. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất mà anh có thể phải gặp, đó chính là hạt giống số 6 Jo-Winfried Tsonga ở vòng tứ kết. Ở nội dung đơn nữ, tay vợt số 1 thế giới Serena Williams rơi vào nhánh đấu có khá nhiều tay vợt mạnh như Angelique Kerber (hạt giống số 8), Roberta Vinci (15) và Caroline Wozniacki (số 10). Tuy nhiên, các tay vợt này khó có thể ngăn cản sức mạnh của "nữ hoàng." Đối thủ đầu tiên mà Serena sẽ gặp ở Roland Garros là Anna Tatishvili và rất có thể cô sẽ phải đụng độ Agnieszka Radwanska của Ba Lan ở vòng bán kết. Trong khi đó, đương kim vô địch Maria Sharapova rơi vào nhánh đấu khá dễ dàng so với thực lực của cô. Những đối thủ mà "búp bê Nga" phải dè chừng chỉ là Dominika Cibulkova, Sloane Stephens. Nếu đi tiếp, Masha có khả năng đối đầu với Petra Kvitova hoặc Samantha Stosur ở tứ kết./.
Roland Garros: "Đại chiến" Nadal-Djokovic ở bán kết? ảnh 2
Phương Trang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục