Rolls-Royce ký hợp đồng trị giá 580 triệu USD với Vietnam Airlines

Rolls-Royce vừa giành được hợp đồng gói bảo dưỡng động cơ dài hạn TotalCare® trị giá 580 triệu USD với Vietnam Airlines cho động cơ Trent XWB được trang bị trên 14 chiếc máy bay Airbus A350 XWB.
Rolls-Royce ký hợp đồng trị giá 580 triệu USD với Vietnam Airlines ảnh 1Lễ ký kết diễn ra trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và người đồng cấp David Cameron. (Ảnh: Rolls-Royce)

Rolls-Royce vừa giành được hợp đồng gói bảo dưỡng động cơ dài hạn TotalCare® trị giá 580 triệu USD (340 triệu bảng Anh) với hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cho động cơ Trent XWB được trang bị trên 14 chiếc máy bay Airbus A350 XWB của hãng.

Hợp đồng được ký kết ngày ngày 29/7 tại Văn Phòng Chính Phủ tại Hà Nội dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Anh David Cameron đang ở thăm Việt Nam trong khuôn khổ chuyến công du xúc tiến thương mại của ông đến Đông Nam Á.

Lễ ký kết diễn ra vài tuần sau khi Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không thứ hai trên thế giới đưa vào khai thác máy bay Airbus A350 XWB.

Động cơ Trent XWB là dòng động cơ máy bay hàng không dân dụng thân rộng hiệu quả nhất thế giới và hơn 1.500 động cơ đã được bán cho 40 khách hàng.

Rolls-Royce ký hợp đồng trị giá 580 triệu USD với Vietnam Airlines ảnh 2Thủ tướng David Cameron tới thăm, chụp ảnh cùng tàu bay thế hệ mới A350 của Vietnam Airlines. (Ảnh: Rolls-Royce)

Thủ tướng Anh David Cameron khẳng định: “Rolls-Royce là một công ty sản xuất đỉnh cao tại Vương quốc Anh, với sản phẩm xuất khẩu sang các quốc gia tăng trưởng nhanh tại Châu Á. Tôi rất vui mừng khi Rolls-Royce công bố gói hợp đồng trị giá 340 triệu bảng Anh với Vietnam Airlines, giúp hỗ trợ ngành chế tạo của Anh tại Derby nơi Rolls-Royce đặt làm trung tâm sản xuất cho động cơ Trent XWB.”

Tiến sỹ Phạm Ngọc Minh, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, chia sẻ: “Với tư cách là một trong những hãng hàng không đầu tiên vận hành máy bay A350 XWB, chúng tôi mong đợi sẽ đem đến cho hành khách những trải nghiệm bay tuyệt vời thông qua việc sử dụng những loại động cơ tối tân nhất thế giới. Hợp đồng này sẽ đảm bảo khả năng khai thác tối đa những chiếc máy bay này và đưa chúng tôi trở thành một trong những hãng hàng không hàng đầu Đông Nam Á."

Tony Wood, Chủ tịch Khối Hàng không Rolls-Royce nói: “Động cơ Trent XWB là minh chứng mới nhất cho khả năng áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất của chúng tôi nhằm hướng tới chuẩn mực mới của sự hoàn hảo. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Vietnam Airlines trong những năm tiếp theo.”./.

Rolls-Royce ký hợp đồng trị giá 580 triệu USD với Vietnam Airlines ảnh 3Chủ tịch Khối Hàng không Rolls-Royce Tony Wood khẳng định động cơ Trent XWB là minh chứng mới nhất cho khả năng áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất của hãng. (Ảnh: Rolls-Royce)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục