Rolls-Royce sản xuất động cơ tàu ngầm hạt nhân

Rolls-Royce ngày 18/6 đã giành được hợp đồng trị giá hơn 1 tỷ bảng để sản xuất động cơ cho tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới của Anh.
AFP đưa tin, Rolls-Royce, tập đoàn sản xuất động cơ nổi tiếng của Anh, ngày 18/6 cho biết tập đoàn này đã giành được hợp đồng trị giá hơn 1 tỷ bảng (1,57 tỷ USD) để sản xuất động cơ cho tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới của Anh.

Tuyên bố của Rolls-Royce cho biết hợp đồng trên bao gồm việc cải tiến cơ sở chế tạo lõi lò phản ứng của tàu ngầm hiện có của tập đoàn này tại Derby, miền Trung nước Anh.

Tuyên bố nêu rõ: "Rolls-Royce, công ty cung cấp các hệ thống năng lượng toàn cầu, đã ký một hợp đồng trên 1 tỷ bảng với Bộ Quốc phòng để cung cấp các lõi lò phản ứng cho hạm đội tàu ngầm hạt nhân của Vương quốc Anh."

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Philip Hammond ngày 17/6 cho biết các tàu ngầm thế hệ mới sẽ thay thế hạm đội tàu ngầm lớp Vanguard hiện tại, mang các tên lửa hạt nhân Trident.

Tháng trước, ông Hammond đã tuyên bố dành các hợp đồng trị giá 350 triệu bảng cho các công ty của Anh để thiết kế các tàu ngầm thế hệ kế tiếp, mặc dù quyết định cuối cùng về những tàu bị thay thế và số hiệu của tàu sẽ không được đưa ra trước năm 2016

Anh hiện có bốn tàu ngầm lớp Vanguard được thiết kế để mang tên lửa hạt nhân Trident, dự kiến sẽ được loại bỏ vào cuối năm 2020, nhưng các tên lửa của số tàu này sẽ vẫn trực chiến đến năm 2042./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục