Romania bầu tổng thống vòng hai vào ngày 6/12

Kết quả cuộc bầu cử ngày 22/11 cho thấy hai ứng cử viên dẫn đầu giành được số phiếu gần như ngang nhau và đều chưa quá bán.
Cuộc bầu cử tổng thống ở Romania sẽ phải tiến hành vòng bỏ phiếu thứ hai sau cuộc bầu cử ngày 22/11.

Kết quả cuộc bầu cử cho thấy hai ứng cử viên dẫn đầu là đương kim Tổng thống Traian Basescu, 58 tuổi, và ông Mircea Geoana, 51 tuổi, Thượng nghị sĩ và là lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội, giành được số phiếu gần như ngang nhau và đều chưa quá bán.

Theo kết quả chính thức do Ủy ban bầu cử trung ương Romania công bố cuối ngày 23/11 sau khi kiểm 99,81% số phiếu bầu, ông Traian Basescu giành được 32,43% số phiếu, ông Mircea Geoana được 31,16%, đứng thứ ba là ứng cử viên tự do Crin Antonescu với 20,02% số phiếu bầu.

Với kết quả này, hai ứng cử viên Traian Basescu và Mircea Geoana sẽ phải chạy đua tiếp trong vòng bỏ phiếu thứ hai, sẽ được tổ chức vào ngày 6/12 tới để tranh chức tổng thống nhiệm kỳ mới ở Romania.

Ủy ban bầu cử trung ương Romania cho biết có trên 53% số cử tri tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ngày 22/11, cao hơn nhiều so với dự kiến.

Theo phái đoàn quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), cuộc bầu cử tổng thống Romania ngày 22/11 đã diễn ra phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục