Romania cho phép Mỹ triển khai tên lửa đánh chặn

Tổng thống Romania cho phép Mỹ triển khai tên lửa đánh chặn tầm trung, 1 phần của hệ thống lá chắn tên lửa mới của Mỹ, tại nước này.
Tổng thống Romania Trajan Basescu ngày 4/2 thông báo Romania đồng ý cho phép Mỹ triển khai các tên lửa đánh chặn tầm trung, một phần trong hệ thống lá chắn tên lửa mới của Mỹ, tại nước này.

Phát biểu kết thúc cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng tối cao, Tổng thống Basescu cho biết: "Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức mời Romania tham gia hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Bucharest đồng ý tham gia vì hệ thống mới này sẽ bảo vệ toàn bộ lãnh thổ Romania."

Theo ông, hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo này nên được đưa vào hoạt động từ năm 2015.

Ông Basescu cũng khẳng định hệ thống phòng thủ tên lửa này không trực tiếp nhằm vào Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục