Romania chuẩn bị cho cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 2/11

Ngày 31/10, chiến dịch tranh cử tổng thống Romania đã kết thúc, chuẩn bị cho cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 2/11 tới.
Romania chuẩn bị cho cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 2/11 ảnh 1Tổng thống Rumani Traian Basescu (phải) và Thủ tướng Victor Ponta. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 31/10, chiến dịch tranh cử tổng thống Romania đã kết thúc, chuẩn bị cho cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 2/11 tới.

Người dân sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra người thay thế Tổng thống Traian Basescu - đã tại vị được hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Có 14 ứng cử viên chạy đua vào vị trí tổng thống, nhưng theo kết quả các cuộc thăm dò gần đây nhất, Thủ tướng Romania Victor Ponta, Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội (SDP) cầm quyền, nhiều khả năng sẽ chiến thắng.

Đối thủ chính của Thủ tướng Ponta là Thị trưởng thành phố Sibiu, ông Klaus Iohannis, đại diện của liên minh đối lập gồm hai đảng Tự do và Tự do Dân chủ.

Hiện có gần 42% cử tri sẵn sàng bỏ phiếu ủng hộ Thủ tướng Ponta, trong khi con số này dành cho Thị trưởng Sibiu là khoảng 27%.

Nếu không ứng cử viên nào giành 50% số phiếu ủng hộ, hai ứng cử viên được nhiều phiếu nhất sẽ cạnh tranh tại vòng hai bầu cử vào ngày 16/11 tới.

Romania là một trong những quốc gia nghèo nhất châu Âu, đang trải qua thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Chính sách "thắt lưng buộc bụng" của Romania sau khi gia nhập Liên minh châu Âu đã vấp phải sự phản đối của người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục