Romania: Phe đối lập tẩy chay cuộc trưng cầu ý dân

Đảng Dân chủ Tự do đối lập ở Romania đã quyết định tẩy chay cuộc trưng cầu ý dân về việc luận tội nhằm lật đổ Tổng thống Basescu.
Đảng Dân chủ Tự do đối lập ở Romania ngày 24/7 đã quyết định tẩy chay cuộc trưng cầu ý dân về việc luận tội nhằm lật đổ Tổng thống Traian Basescu.

Quyết định nói trên là nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng thống Basescu với những người ủng hộ ông tẩy chay cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề tín nhiệm tổng thống, dự kiến diễn ra ngày 29/7 tới.

Tổng thống Basescu cho rằng Liên minh Xã hội Tự do cầm quyền chắc chắn sẽ gian lận kết quả và cuộc trưng cầu ý dân này được tổ chức mà thiếu những điều kiện thỏa đáng.

Về phần mình, Liên minh Xã hội Tự do, lên nắm quyền hồi tháng Năm vừa qua và đã bỏ phiếu phế truất ông Basescu tại Quốc hội, đã coi việc tẩy chay cuộc trưng cầu ý dân là một "bước đi phi dân chủ."

Trong một cuộc thăm dò ý kiến do cơ quan IMAS của Romania tiến hành, có tới 79,8% trong tổng số 64% số cử tri tham gia trưng cầu ý dân ủng hộ việc luận tội Tổng thống.

Ông Basescu đã nắm giữ trọng trách Tổng thống Romania từ tám năm qua. Hồi năm 2007, ông đã từng vượt qua một cuộc trưng cầu ý dân tương tự khi có tới 74% số cử tri vẫn muốn ông tại vị, so với 44% phản đối.

Tuy nhiên, nền kinh tế trở nên sa sút trong hai năm qua, do ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc khủng hoảng tài chính-kinh tế toàn cầu đã khiến uy tín của ông Basescu giảm sút nghiêm trọng.

Bản thân Tổng thống Basescu cũng phải thừa nhận một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do sự tham nhũng trong giới lãnh đạo chóp bu của Romania./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục