Romania và Mỹ nhất trí về địa điểm triển khai NMD

Romania và Mỹ đã nhất trí triển khai bộ phận Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại căn cứ không quân Deveselu, miền Nam Romania.
Tổng thống Romania Traian Basescu ngày 3/5 thông báo nước này và Mỹ đã nhất trí triển khai bộ phận Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) của Mỹ tại căn cứ không quân Deveselu ở hạt Olt, miền Nam Romania.

Phát biểu trên đài truyền hình Romania, ông Basescu cho biết căn cứ Deveselu, hiện vẫn nằm dưới quyền chỉ huy của Bucharest, có thể dung nạp trung bình 200 lính Mỹ, tối đa là 500 binh lính.

Ông Basescu cũng khẳng định lá chắn này không nhằm mục tiêu vào Nga.

Trong hơn một năm qua Romania và Mỹ vẫn thương lượng việc triển khai các lá chắn phòng thủ tên lửa đạn đạo dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2015. Trước đó, Washington  có kế hoạch triển khai radar và tên lửa đánh chặn ở Ba Lan và Cộng hòa Séc.

Nga phản đối quyết liệt với lý do kế hoạch này đe dọa an ninh quốc gia của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục