Rome thắt chặt an ninh sau cú điện báo có thiết bị kích nổ

An ninh được thắt chặt ở Rome và Tòa thánh Vatican, sau khi cảnh sát Italy nhận cú điện thoại báo có thiết bị kích nổ ở quảng trường Thánh Peter.
Rome thắt chặt an ninh sau cú điện báo có thiết bị kích nổ ảnh 1Quảng trường Thánh Peter, Vatican. (Nguồn: Reuters)

An ninh đã được thắt chặt ở thủ đô Rome và các khu vực xung quanh Tòa thánh Vatican hôm 24/1, sau khi cảnh sát Italy nhận được một cú điện thoại nặc danh thông báo một thiết bị kích nổ đã được đặt ở quảng trường Thánh Peter, Vatican, trong thời gian đang diễn ra cuộc hội kiến giữa Tổng thống Pháp Francois Hollande và Giáo hoàng Francis I.

Tuy nhiên, cảnh sát không phát hiện được chất nổ tại đây.

Trước đó, vào sáng 24/1, một số tuyến phố của khu trung tâm của Rome đã được cảnh sát phong tỏa sau khi một khối chất nổ nhỏ tự tạo phát nổ phía trước một quỹ có liên quan đến Đại sứ quán Pháp với Tòa thánh, làm hư hại một số ôtô, nhưng không có thiệt hại về người.

 

Cảnh sát đang điều tra về mối liên hệ giữa vụ nổ này với chuyến thăm của Tổng thống Pháp.

Tình hình ở thủ đô của Italy đã tệ đi trong thời gian gần đây. Tuần trước, cảnh sát cũng đã sơ tán một quảng trường đông khách du lịch ở khu trung tâm sau khi nhận được điện thoại nặc danh báo có bom trong một quán ăn Mc Donald’s. Tuy nhiên, người ta cũng không phát hiện được quả bom nào.

Theo báo chí Italy, trong cuộc đối thoại kéo dài 35 phút giữa Tổng thống Hollande và Giáo hoàng Francis I, hai bên đã bàn về một số vấn đề quan tâm chung, như nạo phá thai, hôn nhân đồng giới và chết êm ái.

Nhật báo La Repubblica còn cho rằng, chuyến đi này nhằm giúp cho chính phủ Pháp và những người Công giáo nước này làm lành với nhau, sau khi họ công kích quan điểm của chính phủ Hollande về những vấn đề này.

Đây là cuộc gặp đầu tiên của một Tổng thống Pháp với Giáo hoàng kể từ tháng 10/2010, khi ông Sarkozy gặp Giáo hoàng Benedict XVI./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục