Rome và Milan tăng cường các biện pháp chống tội phạm

Một đường dây nóng chống tội phạm đã được thành lập tại Milan, trong khi Rome được tăng cường hệ thống máy quay an ninh video kỹ thuật số.
Rome và Milan tăng cường các biện pháp chống tội phạm ảnh 1Cảnh sát Italy áp giải một trùm mafia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Ansa, ngày 7/7, Verdi Ambiente e Societ- Hiệp hội hoạt động vì môi trường xã hội tiến bộ của vùng Lombardy, Italy đã khai trương một đường dây nóng (số máy 800023315) chống tội phạm mafia và tham nhũng tại Milan nhằm"phá vỡ bức tường im lặng" trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức.

Nhân viên trực số máy này là người của tổ chức Verdi Ambiente e Società, đường dây nóng chống mafia và tham nhũng được miễn phí gọi đến. Kíp trực của số máy này sẽ xem xét và đưa ra những phản ứng thích hợp tới các cơ quan chức năng về những báo cáo chống tham nhũng, bạo lực, tội phạm môi trường và nhóm người hoạt động có thể liên quan đến tội phạm, bởi trong thời gian gần đây các hoạt động tội pham trong khu vực thành phố Milan và các vùng xung quanh đang gia tăng đáng báo động.

Dự án trên được cục an ninh Italy tài trợ 15.000 euro cho vùngLombardy, với sự hỗ trợ của thành phố Milan và các quận của thành phố này.

Cũng theo Ansa, tại Rome, thị trưởng thành phố Ignazio Marino đã quyết định sử dụng hệ thống các máy quay an ninh video kỹ thuật số nhằm ngăn chặn nạn buôn bán ma túy về đêm đang hoành hành tại các khu vực phụ cận thành phố này như các khu vực trọng điểm Pigneto và San Lorenzo.

Thị trưởng Ignazio Marinocho biết, Chính quyền thành phố muốn trợ giúp lực lượng cảnh sát thực hiện công việc của họ, bằng việc sự dụng hệ thống camera quan sát kỹ thuật số hiện đại, cho phép cơ quan chức năng dựng lại hình ảnh của những kẻ bán và mua ma túy.

Trong chiến dịch làm trong sạch môi trường sống tại Rome, chính quyền thành phố đã thiết lập một đơn vị cảnh sát đặc biệt tiến hành các biện pháp ngăn chặn việc đổ rác thải bừa bãi, bán hàng rong trên hè phố và bây giờ là vấn đề buôn bán ma túy nhằm đáp lại yêu cầu phản ánh của người dân về các vấn đề nêu trên.

Thị trưởng Marino hy vọng dự án camera quan sát sẽ giành được kết quả khả quan trong vòng 30 ngày tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục