Romney: Tôi như bị giết vì không thành tổng thống

Ứng viên tổng thống thất cử Mitt Romney nói ông cảm thấy như bị “giết chết” vì không có ở Nhà Trắng để làm những việc phải làm.
Ứng viên tổng thống thất cử của phe Cộng hòa Mitt Romney nói ông cảm thấy như bị “giết chết” vì giờ chỉ là khán giả, thay vì ngồi ghế tổng thống Mỹ, trong cuộc giành giật chính trị đang khiến Washington tê liệt. “Tôi như bị giết chết vì không có ở Nhà Trắng để làm những việc phải làm,” Romney nói với Fox News trong một cuộc phỏng vấn lớn đầu tiên của ông kể từ thua cuộc dưới tay Tổng thống Barack Obama tháng 11 vừa rồi. Cựu thống đốc bang Massachusetts chỉ trích tổng thống của Đảng Dân chủ vì cuộc khủng hoảng mới nhất với chính trị Mỹ, cuộc chiến giữa hai phe trong việc cắt giảm ngân sách tổng cộng 85 tỷ USD năm nay. Romney nói ông Obama vẫn hành xử như còn đang tranh cử, bay vòng quanh đất nước và phát biểu về việc làm sao để giảm thâm hụt, đồng thời cáo buộc phe Cộng hòa sai trái, thay vì thúc đẩy sự đồng thuận không đảng phái. Ông cũng nói với vai trò người thua cuộc, dễ hiểu khi phe Cộng hòa không còn háo hức với ông nữa, dù Romney vẫn muốn tiếp tục là một lực lượng của phe bảo thủ. “Tôi thừa nhận mình đã thất bại, nên tôi không còn là lãnh đạo của phe Cộng hòa”, Romney nói trong cuộc phỏng vấn, trong đó vợ ông Ann cũng lên tiếng. “Nhưng tôi muốn có ảnh hưởng để đưa đảng chúng tôi trở lại vị trí mà chúng tôi có thể thành công trong việc giải quyết các vấn đề của đất nước này”. Tả lại cuộc bầu cử tháng 11 vừa rồi, Romney nói những bang lưỡng lự như Virginia, Florida và Ohio cư lần lượt rơi vào tay Obama và ông dần nhận ra mình sẽ không thể trở thành tổng thống Hoa Kỳ. “Rất nhiều cảm xúc, tôi muốn cảm ơn tất cả những ai đã giúp đỡ chúng tôi, tôi thua cuộc, đã khiến nhiều người thất vọng”, ông nói.
Romney: Tôi như bị giết vì không thành tổng thống ảnh 1
Ông Mitt Romney và vợ trong chiến dịch tranh cử năm ngoái (Nguồn: AFP)
Ann Romney nói tối đó bà đã khóc, nhưng rồi tiếp tục cuộc sống với chồng, năm cậu con trai và 20 người cháu. “Tôi gần như đã vượt qua, nhưng chưa hoàn toàn”, bà nói. Bà cũng xác nhận bà đã được chương trình truyền hình thực tế Dancing with the Stars (Bước nhảy hoàn vũ) tiếp cận và từng nghĩ sẽ đồng ý. “Tôi đã thực sự xem xét”, bà nói. “Tôi rất thích chương trình đó”./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục