Rộn rã chương trình vui Tết Trung thu của trẻ Việt Nam ở Ấn Độ

Chương trình đón Tết Trung thu của trẻ em Việt đã diễn ra tưng bừng tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Ấn Độ với nhiều hoạt động vui chơi truyền thống.
Rộn rã chương trình vui Tết Trung thu của trẻ Việt Nam ở Ấn Độ ảnh 1Trẻ em Việt tại Ấn Độ tham gia trò chơi kéo co tại chương trình Tết Trung thu. (Ảnh: Huy Bình/Vietnam+)

Tối 8/10, chương trình đón Tết Trung thu đã diễn ra tưng bừng tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Ấn Độ với nhiều hoạt động vui chơi truyền thống như kéo co, nhảy bao bố, rước đèn ông sao.

Đại sứ Tôn Sinh Thành và phu nhân, cùng các cán bộ Đại sứ quán và các cơ quan đại diện đã nhiệt tình tham gia và hướng dẫn các cháu vui chơi.

Tại lễ đón Tết Trung thu, Đại sứ Tôn Sinh Thành khẳng định trẻ em là thế hệ tương lai của đất nước, đồng thời nhắn nhủ các cháu thiếu nhi bên cạnh việc học tập thật tốt để sau này xây dựng đất nước Việt Nam giàu và đẹp, các cháu cũng cần tham gia các hoạt động vui chơi của lứa tuổi mình cũng như cần chú ý phát triển những kỹ năng mềm.

[Tết Trung thu ấm tình quê hương của người Việt tại Nhật Bản]

Đại sứ Tôn Sinh Thành, phu nhân Đại sứ và Chủ tịch Công đoàn Đại sứ quán đã tặng quà Trung thu cho tất cả các cháu và trao giải cờ vua do Công đoàn Đại sứ quán tổ chức. Bên cạnh đó, các cháu cũng được thưởng thức bánh Trung thu, các món ăn truyền thống và được phá cỗ Trung thu.

Rộn rã chương trình vui Tết Trung thu của trẻ Việt Nam ở Ấn Độ ảnh 2Đại sứ Tôn Sinh Thành phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Huy Bình/Vietnam+)

Tết Trung thu năm nay diễn ra vào thời điểm Luật Trẻ em của Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/6/2017 với nhiều quy định mới, đầy đủ và cụ thể về quyền trẻ em, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền trẻ em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục