Rộn ràng các chương trình văn hóa nghệ thuật dịp Tết Bính Thân

Dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách.
Rộn ràng các chương trình văn hóa nghệ thuật dịp Tết Bính Thân ảnh 1Các nghệ nhân làm các tiểu cảnh để sử dụng cho đường hoa Nguyễn Huệ. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách.

Từ ngày 28/1 đến 12/2 (tức là 19 tháng Chạp năm Ất Mùi đến mùng 5 Tết Bính Thân), Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ hội Tết Việt Bính Thân 2016. Lễ hội có nhiều hoạt động, hứa hẹn thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia, trải nghiệm.

Trong khuôn khổ lễ hội có “Phố ông đồ” diễn ra từ ngày 28/1 đến 7/2; triển lãm báo Xuân từ ngày 28/1 đến 12/2; hội chợ “Hello weekend market” từ ngày 1-6/2.

Cũng trong khuôn khổ lễ hội, vào tất cả buổi tối trong tuần sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật ca nhạc, cải lương, hài kịch... gắn với chủ đề “Xuân yêu thương,” “Chào Xuân mới,” “Xuân quê hương” phục vụ người dân.

Ngoài ra, tại lễ hội còn có chương trình gala bong bóng nghệ thuật diễn ra vào tối 11/2 (mùng 4 tết) và Hội võ dân tộc vào tối 12/2.

Hòa chung không khí đón Tết, “Phố ông đồ” tại khu vực Cung văn hóa Lao động sẽ hoạt động từ ngày 31/1 đến 7/2.

Chào đón Xuân Bính Thân 2016, Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ hội Ngày Tết quê em trong 3 ngày từ ngày 29-31/1 (từ ngày 20-22/12 năm Ất Mùi).

Lễ hội tái hiện hình ảnh làng quê Việt Nam với mái tranh, cầu khỉ, ụ rơm, ao làng, các trò chơi dân gian hay hình ảnh thân quen của ông đồ ngồi cho chữ, nghệ nhân tò he, lá dừa, trải nghiệm hoạt động cả nhà thi gói bánh tét... Các buổi tối diễn ra lễ hội còn có các chương trình ca múa nhạc nghệ thuật, xiếc, ảo thuật, biểu diễn lân sư rồng, hội thi "Bé hát mừng Xuân"...

Dịp này, các sở, ngành, quận, huyện, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tổ chức hàng loạt các chương trình, lễ hội vui Xuân, trong đó, Đường hoa Tết được tổ chức trên đường Nguyễn Huệ. Trải dài từ giao lộ Nguyễn Huệ-Lê Thánh Tôn đến giao lộ Nguyễn Huệ-Tôn Đức Thắng, Đường hoa năm nay được bố trí thành ba phân đoạn chính: Đoàn kết-Hòa bình, Năng động-Sáng tạo, Hội nhập-Thịnh vượng.

Lễ hội đường hoa Tết Bính Thân sẽ chính thức phục vụ người dân từ ngày 5-12/2 ( từ ngày 27 tháng Chạp năm Ất Mùi đến mùng 5 Tết Bính Thân).

Diễn ra cùng thời điểm với Đường hoa là lễ hội Đường sách Bính Thân tại trục đường Mạc Thị Bưởi-Nguyễn Huệ-Ngô Đức Kế.

Với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh-Hòa bình, thịnh vượng và phát triển,” bên cạnh các khu sách tổng hợp, tại Đường sách sẽ có các chuyên đề, gồm: Thành phố Hồ Chí Minh-Hòa bình, thịnh vượng và phát triển; Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đại thi hào Nguyễn Du; Sách và cộng đồng các nước ASEAN; Biển đảo thiêng liêng. Cùng với đó, Đường sách năm nay tiếp tục duy trì khu sách về thiếu nhi, sách cho người khiếm thị...

Từ đêm Giao thừa đón Tết Bính Thân đến ngày mùng 2 Tết, tại Công viên 23/9, Công viên Gia Định... sẽ có các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt. Trong dịp Tết, các khu vui chơi trên địa bàn thành phố như Đầm Sen, Suối Tiên... cũng tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ khách tham quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục