Rộn ràng Đón Xuân Ất Mùi 2015 nơi cực Bắc của Tổ quốc

Hà Giang đón chào năm mới trong niềm tự hào vì thành quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh được nhân lên, công tác xóa đói giảm nghèo đã đạt được thành quả đáng khích lệ.
Rộn ràng Đón Xuân Ất Mùi 2015 nơi cực Bắc của Tổ quốc ảnh 1Các chiến sỹ Biên phòng Hà Giang tăng cường tuần tra những ngày Tết. (Ảnh: Đỗ Bình/TTXVN)

Hòa chung với niềm vui của cả nước, Hà Giang đón chào năm mới trong niềm tự hào vì thành quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh được nhân lên, công tác xóa đói giảm nghèo đã đạt được thành quả đáng khích lệ, đời sống của bà con các dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện.

Nhìn lại năm 2014, với nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang, tổng sản phẩm trong tỉnh đạt trên 9.250 tỷ đồng, tăng 6,32% so với năm 2013.

Tuy không đạt kế hoạch so với mục tiêu của tỉnh đề ra nhưng xét trên từng nhóm ngành, từng lĩnh vực cụ thể lại có những chuyển biến tích cực.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tiềm năng, lợi thế một số ngành, lĩnh vực của Hà Giang bước đầu đã phát huy được hiệu quả. Hà Giang cũng xác định rõ các trọng điểm kinh tế để tập trung ưu tiên phát triển đầu tư.

Thực hiện khẩu hiệu “Quyết tâm không cam chịu đói nghèo, biến khó khăn thành cơ hội phát triển,” tỉnh Hà Giang đã tập trung thực hiện chủ trương “4 đổi mới, 8 đột phá và thực hiện 15 chương trình trọng tâm” đem lại những kết quả rất đáng khích lệ.

Đời sống của bà con các dân tộc thiểu số ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới trong tỉnh tiếp tục được cải thiện.

Công tác quốc phòng-an ninh được đảm bảo và tăng cường, chủ quyền lãnh thổ được giữ vững; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố xây dựng vững mạnh.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được nâng lên. Đây chính là những niềm vui, những món quà nồng ấm, ý nghĩa của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang khi bước sang năm mới Ất Mùi 2015.

Với tinh thần đảm bảo cho các hộ nghèo đều có Tết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa chăm lo Tết cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, người có công và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại tất cả 11/11 huyện, thành phố, Ủy ban Nhân dân các địa phương đã chủ động, tích cực chăm lo Tết cho hộ nghèo. Ngay trước tuần lễ cuối cùng của năm cũ, hàng nghìn gói quà tết trị giá từ 200.000 đến 500 .000 đồng đã được các cấp, các ngành trao tận tay hộ nghèo vui Xuân đón T ết .

Để nhân dân các dân tộc trong tỉnh đón một mùa Xuân mới bình yên, tất cả các cơ quan lực lượng vũ trang của tỉnh Hà Giang như: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Hà Giang đã triển khai công tác trực Tết, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống tội phạm hoạt động trên tuyến biên giới Việt-Trung.

Đặc biệt, tại các tuyến đường trên Quốc lộ 2 Hà Giang-Tuyên Quang, các tuyến đường trung tâm của thành phố Hà Giang và các huyện, các cơ quan đã bố trí các tổ ứng trực nếu có sự việc xảy ra để điều động kịp thời. Với quyết tâm của lực lượng Công an Hà Giang là đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Tại thành phố Hà Giang, màu đỏ của cờ Tổ quốc tung bay ngập tràn trên các đường phố. Quảng trường 26/3, nơi Bác Hồ đã lên thăm và nói chuyện với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang vào tháng 3/1961, thu hút hàng nghìn cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc đến xem chương trình nghệ thuật đặc sắc. Đón giao thừa năm nay, tỉnh Hà Giang tổ chức bắn pháo hoa tại 8/11 huyện, thành phố trong tỉnh.

Với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Hà Giang trên đà phát triển,” không chỉ tổ chức bắn pháo hoa tại trung tâm thành phố Hà Giang, mà tỉnh Hà Giang còn tổ chức bắn pháo hoa tại 7 huyện, gồm: Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, Vị Xuyên, Bắc Quang, Hoàng Su Phì và Xín Mần với thời lượng bắn pháo hoa 15 phút ở tầm thấp. Nguồn kinh phí bắn pháo hoa được tỉnh Hà Giang thực hiện theo hướng xã hội hóa, huy động từ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Phố cổ Đồng Văn, trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội của huyện Đồng Văn, một trong bốn huyện vùng cao phía Bắc thuộc khu vực Công viên Địa chất Đồng Văn tưng bừng không khí đón Tết.

Mặc dù thời tiết khá lạnh, nhưng bà con các dân tộc thiểu số tại tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều tập trung về trung tâm huyện để đón xem chương trình bắn pháo hoa đầu tiên được tổ chức tại đây.

Hà Giang là tỉnh có đường biên giới dài 277 km, tiếp giáp với 3 huyện: Mã Quan, Ma Ly Pho, Phú Ninh (tỉnh Vân Nam) và một phần của huyện Nà Pô (tỉnh Quảng Tây), Trung Quốc.

Với nhiệm vụ gìn giữ từng tấc đất thiêng liêng, bảo vệ đường biên giới của Tổ quốc, những năm qua cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao.

Đón giao thừa năm nay, những cán bộ, chiến sỹ mang quân hàm xanh luôn thực hiện tốt khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương.” Tết này, tại tất cả 12 Đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh Hà Giang luôn bố trí đủ lực lượng cán bộ, chiến sỹ trực và đón Xuân mới tại đơn vị.

Thiếu tá Kim Anh Thọ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lũng Cú cho biết, đón Xuân Ất Mùi năm nay, Đồn Biên phòng Lũng Cú đã chọn xã Lũng Cú, một xã khó khăn nhất để tổ chức đón Tết cho bà con dân tộc thiểu số, góp phần mang niềm vui đến với bà con nơi đây.

Trong rộn ràng sắc xuân, tay trong tay những tiết mục múa hát, múa khèn của cán bộ, chiến sỹ Biên phòng hòa cùng tiếng hát của các chàng trai, cô gái dân tộc trong những tiết mục ca múa nhạc ca ngợi Đảng quang vinh, ca ngợi Bác Hồ kính yêu, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước… tạo nên không khí đón giao thừa đầm ấm, yên vui./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục