Rộn ràng ngày hội hiến máu Giọt hồng sông Đà lần thứ I

Ngày 22/6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lai Châu tổ chức Ngày hội hiến máu “Giọt hồng sông Đà lần thứ I” và tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2018.
Rộn ràng ngày hội hiến máu Giọt hồng sông Đà lần thứ I ảnh 1Tình nguyện viên, đoàn viên, thanh niên, cán bộ công nhân viên chức tham gia hiến máu. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 22/6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lai Châu tổ chức Ngày hội hiến máu “Giọt hồng sông Đà lần thứ I” và tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2018.

Đây là hoạt động thường niên, thu hút hàng trăm lượt các tình nguyện viên, đoàn viên, thanh niên tham gia.

[Tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2018]

Theo đại diện Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh, mỗi năm tỉnh Lai Châu tiếp nhận hơn 2.000 đơn vị máu.

Ông Bùi Việt Cường - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh cho biết, mục tiêu trong năm 2019, mỗi huyện, thành phố sẽ tổ chức 2 đợt hiến máu tình nguyện, số đơn vị máu tiếp nhận đạt trên 2.300 đơn vị.

Để đạt được mục tiêu, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, Ban Chỉ đạo tiếp tục xây dựng, phát triển lực lượng hiến máu dự bị như “Ngân hàng máu sống” ở các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn... nâng cao chất lượng, số lượng câu lạc bộ tham gia hiến máu tình nguyện, chất lượng tiếp nhận máu.

Theo ông Tạ Hồng Long - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lai Châu, tuy tỉnh Lai Châu đã tổ chức, phát động nhiều đợt hiến máu nhưng thực tế lượng máu tiếp nhận chỉ đáp ứng được trên 50% nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Vì vậy, năm 2018 với việc hưởng ứng Hành trình Đỏ, tỉnh Lai Châu tiếp tục kêu gọi đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân, tình nguyện viên tích cực tham gia hiến máu.

Ngay sau Ngày hội đã có gần 200 đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức, tình nguyện viên... tham gia hiến máu./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục