Rộn ràng những chuyến xe đưa công nhân ngành than về quê đón Tết

Hoạt động đưa công nhân về quê ăn Tết và đón công nhân trở lại nơi làm việc sau Tết đã trở thành hoạt động thường niên vào mỗi dịp Tết của Công đoàn ngành Than.
Rộn ràng những chuyến xe đưa công nhân ngành than về quê đón Tết ảnh 1Công nhân ngành Than được hỗ trợ xe khách đưa về quê đón Tết. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Ngày 24/1, nhiều đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) ở Quảng Ninh đã đồng loạt tổ chức các chuyến xe đưa công nhân về quê đón Tết.

Công ty Than Quang Hanh bố trí 19 chuyến xe đưa công nhân về quê. Công ty Than Hòn Gai bố trí 16 chuyến xe (cả chiều về và chiều quay trở lại). Công ty Than Hạ Long bố trí 8 chuyến xe. Công ty Than Nam Mẫu bố trí 5 chuyến xe. Công ty Hóa chất mỏ Quảng Ninh bố trí 4 chuyến...

Một số đơn vị như Công ty Than Núi Béo, Công ty Than Khe Chàm, Công ty Than Dương Huy... đã phát vé xe cho công nhân về quê đón Tết.

Tại ba điểm gồm: Khu tập thể nhà ở công nhân Công ty Than Quang Hanh, Công ty Than Hòn Gai (tại Cung Văn hóa lao động Việt Nhật, thành phố Hạ Long), Khu tập thể công nhân Công ty than Nam Mẫu (Cầu Sến, thành phố Uông Bí), lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đã trực tiếp đến chia tay, động viên, tiễn công nhân về quê đón Tết.

Tại Công ty Than Hòn Gai, công ty đã bố trí 17 xe khách đưa trên 720 người gồm trên 290 công nhân và 420 người thân (là vợ, chồng, con công nhân) về quê trong dịp Tết Nguyên đán. Ngoài ra, công ty còn bố trí các đoàn viên thanh niên trong công ty đến hướng dẫn công nhân lên các xe theo đúng lộ trình.

Ông Phạm Văn Thi, Chủ tịch Công đoàn Công ty Than Hòn Gai, cho biết hỗ trợ xe đưa đón công nhân về quê ăn Tết là hoạt động thường niên của tổ chức công đoàn. Trước Tết một tháng, Công đoàn công ty đã thông báo cho người lao động đăng ký để bố trí hợp lý các xe đưa đón công nhân về các địa phương đón Tết. Năm nay, số lượng công nhân công ty được hỗ trợ xe về quê đón Tết lên đến gần 800 người.

Anh Mai Xuân Thứ, công nhân mỏ của Công ty Than Hòn Gai, chia sẻ anh rất vui khi không chỉ anh mà cả vợ con anh cũng được công ty hỗ trợ xe đưa về tận nhà. Cách đây 5 năm, dịp cận Tết, anh cùng gia đình phải đi xe khách về quê, rất vất vả. Ba năm gần đây, anh và gia đình được về Tết bằng xe của công ty.

Sau những chuyến xe đưa công nhân về quê đón Tết, vào ngày 1/2 (mùng 5 Tết Đinh Dậu), các xe sẽ lại đón toàn bộ công nhân và người thân tại các điểm đăng ký để trở về Quảng Ninh.

Hoạt động đưa công nhân về quê ăn Tết và đón công nhân trở lại nơi làm việc sau Tết đã trở thành hoạt động thường niên vào mỗi dịp Tết của Công đoàn ngành Than. Hoạt động này không chỉ thể hiện trách nhiệm mà còn thể hiện tình cảm, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và Công đoàn các công ty để công nhân yên tâm gắn bó, cùng xây dựng ngành Than ngày càng phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục