Ronaldinho dọa đình công vì không được trả lương

Ronaldinho đã đe dọa sẽ rời câu lạc bộ Flamengo nếu anh không nhận được khoản tiền lương hơn 2 triệu USD mà đội bóng này còn nợ anh.
Tiền đạo người Brazil Ronaldinho đã đe dọa sẽ rời câu lạc bộ bóng đá Brazil Flamengo nếu anh không nhận được khoản tiền lương hơn 2 triệu USD mà đội bóng này còn nợ anh, người phát ngôn và anh trai của Ronaldinho, Roberto de Assis, nói ngày thứ Năm.

“Tôi muốn đạt được thảo thuận và sau đó cậu ấy sẽ ra sân ở Copa Libertadores. Nhưng tôi không biết liệu có được không,” De Assis nói với báo Extra trước trận đấu ngày 25/1 này của Flamengo gặp đối thủ Bolivia, Real Potosi.

Ba phần tư tiền lương của Ronaldinho là do hãng tiếp thị Traffic trả và số tiền nợ trong năm tháng đã lên tới 2,05 triệu USD. “Ai đó phải giải quyết chuyện này và trả tiền. Chúng tôi đã chờ đợi năm tháng rồi. Họ (Flamengo và Traffic) phải đạt được một thỏa thuận, nhưng tôi thấy rất khó. Năm tháng đã trôi qua và mọi chuyện vẫn giẫm chân tại chỗ,” De Assis nói.

Chủ tịch Flamengo, Patricia Amorim, bày tỏ lạc quan rằng “mọi việc đang tiếng triển.” Nhưng De Assis cảnh báo tiền vệ 31 tuổi từng vô địch World Cup này có thể ngay lập tức chấp nhận một đề nghị từ một số câu lạc bộ ở Italy, Tây Ban Nha và Nam Mỹ khác, do anh đã năm tháng không hưởng lương.

Ronaldinho trở về Brazil vào năm 2011 với hy vọng tìm lại một chỗ trong đội hình đội tuyển quốc gia cho World Cup 2014 diễn ra trên sân nhà. Cầu thủ từng vô địch World Cup 2002 này chơi trận gần nhất vào tháng 11-2010.

Được hai lần bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, tên đầy đủ của Ronaldinho là Ronaldo de Assis Moreira. Anh khởi nghiệp với câu lạc bộ Gremio ở tuổi 18 trước khi chuyển sang Paris Saint-Germain, Barcelona, nơi anh giành chức vô địch Champions League 2006 và AC Milan.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục