Ronaldinho được triệu tập cho đại chiến tuyển Anh

Huấn luyện viên Luiz Felipe Scolari đã bất ngờ triệu tập Ronaldinho vào danh sách tham dự trận giao hữu với đội tuyển Anh.
Trong lần đầu triệu tập đội hình tuyển quốc gia kể từ khi trở lại ghế huấn luyện viên trưởng của Brazil, ông Luiz Felipe Scolari đã khiến tất cả bất ngờ khi gọi lại cựu siêu sao Ronaldinho chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Anh. Lần gần nhất Ronaldinho khoác áo Brazil là trận thắng 2-1 trước Bosnia hồi tháng 2/2012. Nguyên nhân chính khiến Scolari đưa ra quyết định này là nhờ phong độ ấn tượng của chân sút 32 tuổi trong màu áo của Atlético Mineiro. Trong 31 trận đấu ở mùa giải vừa qua, Ronaldinho đã có được 9 bàn thắng và 11 đường kiến tạo. Không những thế, Ronaldinho còn vượt qua tài năng trẻ Neymar, giành danh hiệu Quả bóng Vàng Brazil năm 2012. Tại World Cup 2002, Ronaldinho đã từng ghi bàn quyết định vào lưới đội tuyển Anh ở vòng tứ kết, với một cú sút phạt cầu âu khiến thủ thành David Seaman chới với. Scolari cũng chính là huấn luyện viên Brazil năm đó, và ông đã cùng các học trò tiến tới ngôi vô địch thế giới lần thứ 5 trong lịch sử, cũng là danh hiệu gần nhất của nước chủ nhà World Cup 2014. Ngoài Ronaldinho, cựu thủ thành số 1 của tuyển Brazil và hiện đang chơi cho Queens Park Rangers là Julio Cesar cũng được gọi trở lại. Trước đây, dưới thời của Mano Menezes, anh hoàn toàn không được đoái hoài. Trong danh sách lần này còn có ba cầu thủ của Chelsea, bao gồm trung vệ David Luiz và bộ đôi tiền vệ Ramires và Oscar, song không có siêu sao Kaka của Real Madrid. Hiện Scolari đang chuẩn bị cho World Cup sắp tới được tổ chức tại Brazil và ông đã thừa nhận rằng “Selecao” không có con đường nào khác ngoài vô địch ngay trên sân nhà. “Chúng tôi sẽ được chơi World Cup thứ hai tại Brazil và chiến thắng là nghĩa vụ.” “Đây là sức ép mà tất cả đặt lên chúng tôi. Đội bóng sẽ được chơi trên sân nhà và tất cả đều rất hưng phấn về điều này. Chúng tôi sẽ chấp nhận được thử thách.” Trong lần gần nhất World Cup được tổ chức trên sân nhà vào năm 1950, Brazil đã bị Uruguay đánh bại ngay trên thánh địa Maracana. Về phần Scolari, sau khi chia tay Brazil vào năm 2002, ông đã chuyển sang dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha và từng đưa đội bóng này lọt vào chung kết Euro 2004 và bán kết World Cup 2006. Theo dự kiến, đội tuyển "xứ sở Samba" sẽ hành quân tới Wembley tham dự trận giao hữu với "Tam sư"  vào ngày 6/2./.
Ronaldinho được triệu tập cho đại chiến tuyển Anh ảnh 1


Danh sách 20 cầu thủ Brazil được triệu tập

 Thủ môn: Julio Cesar (QPR); Diego Alves (Valencia).
 Hậu vệ: Dante (Bayern); David Luiz (Chelsea); Miranda (Atletico Madrid); Leandro Castan (Roma); Adriano (Barcelona); Daniel Alves (Barcelona); Felipe Lúis (Atlético de Madrid).
 Tiền vệ: Arouca (Santos); Hernanes (Lazio); Ramires (Chelsea); Oscar (Chelsea); Lucas Moura (PSG); Paulinho (Corinthians).
 Tiền đạo: Fred (Fluminense); Hulk (Zenit); Neymar (Santos); Ronaldinho (Atletico-MG); Luis Fabiano (São Paulo). 

Huy Đồng - Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục