Ronaldo lần đầu giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu

Cristiano Ronaldo đã vượt qua hai ứng cử viên Arjen Robben và Manuel Neuer, để lần đầu tiên trong sự nghiệp giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa bóng 2013-2014.
Ronaldo lần đầu giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu ảnh 1Ronaldo xuất sắc nhất châu Âu. (Nguồn: AFP)

Cristiano Ronaldo đã vượt qua hai ứng cử viên Arjen Robben và Manuel Neuer, để lần đầu tiên trong sự nghiệp giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa bóng 2013-2014.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho những gì mà chân sút người Bồ Đào Nha này đã thể hiện ở mùa giải trước, đặc biệt là tại giải Champions League khi giúp Real hoàn tất giấc mơ Decima dang dở suốt 12 năm dài.

Ronaldo cũng là cầu thủ thứ tư có vinh dự nhận giải thưởng này. Ở ba lần trước đó, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu lần lượt được trao cho Lionel Messi (2011), Andres Iniesta (2012) và Franck Ribery (2013).

 

Ở mùa giải trước, Ronaldo đã thi đấu tổng cộng 47 trận và ghi được 51 bàn thắng, trong đó có 17 bàn tại đấu trường Champions League (một kỷ lục vô tiền khoáng hậu).

 

"Tôi thực sự, thực sự rất hạnh phúc. Tôi phải nói lời cảm ơn đến các đồng đội, gia đình tôi, bạn bè của tôi," Ronaldo chia sẻ. "Tôi đã có một năm cực kỳ thành công, cùng Real Madrid hoàn thành giấc mơ của năm. Tôi rất tự hào với đội bóng của tôi, huấn luyện viên, đồng đội và người hâm mộ."

 

Ở hạng mục Cầu thủ nữ xuất sắc nhất, Nadine Kessler là người giành chiến thắng trước các đồng đội Nilla Fischer và Martina Müller tại câu lạc bộ Wolfsburg (Đức)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục