Ronaldo, Neuer và Robben đua danh hiệu UEFA, Messi bị loại

Cristiano Ronaldo, Manuel Neuer và Arjen Robben là ba cái tên sẽ vào "chung kết" để tranh danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa giải 2013-14.
Ronaldo, Neuer và Robben đua danh hiệu UEFA, Messi bị loại ảnh 1Ronaldo sẽ cạnh tranh với hai cầu thủ Bayern.

Theo công bố của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), Cristiano Ronaldo, Manuel Neuer và Arjen Robben là ba cái tên sẽ vào "chung kết" để tranh danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa giải 2013-14. Trong khi đó, lần đầu tiên kể từ năm 2011, Lionel Messi không lọt vào danh sách cuối cùng này.

Kết quả được công bố sau khi 53 nhà báo đến từ 53 quốc gia thành viên của UEFA tiến hành bầu chọn.

Ở mùa giải vừa qua, Ronaldo đã thiết lập nên kỷ lục ghi bàn mới tại Champions League - 17 sút tung lưới đối phương. Với thành tích vô cùng ấn tượng đó, chân sút người Bồ Đào Nha đã góp phần không nhỏ giúp Real Madrid hoàn tất "giấc mơ Decima" đeo đẳng họ suốt 12 năm.

Đáng chú ý, trong hành trình chinh phục chức vô địch Champions League, Real Madrid của Ronaldo đã có chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Bayern sau hai lượt trận ở vòng bán kết.

Mới nhất, Ronaldo cũng đã lập được cú đúp trong chiến thắng 2-0 trước Sevilla, qua đó giúp Real Madrid giành Siêu cúp châu Âu.

 

Trong khi đó, ngoài cú đúp ở giải quốc nội, thành tích ấn tượng nhất của Neuer chính là chức vô địch World Cup 2014, còn Robben giúp Hà Lan giành vị trí thứ ba trên đất Brazil.

 

Đây cũng là lần đầu tiên "chung kết" danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu không có sự góp mặt của Lionel Messi, kể từ năm 2011. Thậm chí, chân sút của Barcelona chỉ xếp đồng hạng 5 cùng với Philipp Lahm của Bayern.

 

Ở ba lần trước đó, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu lần lượt được trao cho Lionel Messi (2011), Andres Iniesta (2012) và Franck Ribery (2013).

 

Theo kế hoạch, giải thưởng năm nay sẽ được công bố vào ngày 28/8 trong buổi lễ bốc thăm chia bảng Champions League mùa giải 2014-15 tại Monaco.

 

Điểm số cụ thể của 7 cầu thủ bị loại:

4. Thomas Muller (Bayern Munich, Đức) 39 điểm
5. Philipp Lahm (Bayern Munich, Đức), Lionel Messi (Barcelona, Argentina) 24
7. James Rodriguez (Monaco/Real Madrid, Colombia) 16
8. Luis Suarez (Liverpool/Barcelona, Uruguay) 13
9. Angel Di Maria (Real Madrid, Argentina) 12
10. Diego Costa (Atletico Madrid/Chelsea, Tây Ban Nha) 8.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục