Ronaldo "soán ngôi" Beckham về quảng cáo?

Cristiano Ronaldo nhiều khả năng sẽ thế chỗ David Beckham để trở thành cầu thủ kiếm được nhiều tiền nhất từ các hợp đồng quảng cáo.
Cristiano Ronaldo nhiều khả năng sẽ thế chỗ David Beckham để trở thành cầu thủ kiếm được nhiều tiền nhất từ các hợp đồng quảng cáo kể từ sau vụ chuyển nhượng trị giá 94 triệu euro hồi tháng 7.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin AFP, Simon Chadwick, chuyên gia về chiến lược và tiếp thị kinh doanh trong thể thao tại đại học Coventry cho biết: "Hiện tại, chắc chắn là có khoảng trống dành cho cầu thủ nổi tiếng. Do tuổi tác và con đường sự nghiệp, Beckham đã để mất đi cơ hội để có được điều đó. Và Ronaldo là một cầu thủ lý tưởng để thay thế vào vị trí đó".

Chadwick, người đã nghiên cứu về những gì đã tạo nên thương hiệu cho một cầu thủ, cho rằng Ronaldo có những ưu điểm như khả năng chơi bóng tốt, thể hình đẹp, đầu quân một câu lạc bộ có tiếng tăm, và đang duy trì được phong độ trên sân cỏ.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha này đã từng xuất hiện trong quảng cáo của Pepe Jeans, Nike, CocaCola, hay hãng nước uống tăng lực Extra Joss của Indonesia, thậm chí còn có mặt trong trò chơi video mang tên FIFA Street 2.

Theo giới truyền thông nước Anh, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 208 đã từng kiếm được 19,6 triệu USD một năm (ngoài lương) khi còn đầu quân cho Manchester United so với 42,5 triệu USD mà Beckham kiếm được vào năm ngoái.

Với việc chuyển đến Real, nơi Ronaldo được chơi bên cạnh đồng đội là những cầu thủ nổi tiếng như Kaka và Karim Benzema, anh đang tiếp bước Beckham, danh thủ đã từng rời Manchester United do bị lôi cuốn bởi ánh hào quang của sự thành công ở Real Madrid.

Jamie Wynne-Morgan, Giám đốc điều hành của M&C Saatchi Sport and Entertainment cho biết: "Ronaldo đang ở trong một vị trí quá hoàn hảo. Câu lạc bộ thì rất giỏi trong việc lăng xê cầu thủ của mình và bản thân Ronaldo thì có một lượng fan hâm mộ rất lớn".

"Anh ấy cần phải cẩn thận để đưa ra những quyết định theo đúng chiến lược, không chấp nhận các bản hợp đồng nhỏ", Wynne-Morgan nhận định thêm.

Ronaldo, chân sút số 1 của Manchester United mùa trước, đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất hành tinh khi chuyển đến Real Madrid với bản hợp đồng 94 triệu euro kéo dài 6 năm với mức lương là 9,1 triệu euro mỗi mùa giải (tiền lương sau thuế, cao nhất thế giới).

Sự thu hút của Ronaldo với giới trẻ được thể hiện bằng việc gần 80.000 fan trong đó chủ yếu là lớp trẻ đã có mặt tại sân vận động Bernabeu vào tháng 7 vừa qua để chứng kiến lễ ra mắt của anh. Đây cũng chính là điểm nổi bật mà các thương hiệu nổi tiếng phải quan tâm.

Tuy nhiên yếu điểm của Ronaldo so với Beckham là Beckham có cuộc sống gia đình ổn định. “Ronaldo cần phải kết hôn với một người con gái tốt và bắt đầu cuộc sống gia đình”, Chadwick bày tỏ./.
(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục