"Rồng rắn lên mây" - Sắp đặt từ cảm hứng dân gian

Ba tác phẩm sắp đặt của ba nghệ sỹ Việt kết nối bằng cảm hứng trò chơi dân gian con trẻ “Rồng rắn lên mây”sẽ ra mắt vào ngày 06/9.
Ba tác phẩm sắp đặt của ba nghệ sỹ thuộc hai thế hệ 6X và 8X là Lê Huy Hoàng, Vũ Hoàng Vũ và Lê Quang Thân được kết nối bằng cảm hứng trò chơi dân gian trẻ con “Rồng rắn lên mây” sẽ khai mạc vào 18 giờ ngày 06/9 tại Trung tâm Văn hóa Pháp, 24 Tràng Tiền, Hà Nội.

Nói về tác phẩm “Rồng rắn,” Lê Huy Hoàng (sinh năm 1967) chia sẻ, anh bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ về con rồng và các biểu tượng về rồng gần đây. Từ việc một người bạn cố gắng sinh con vào năm rồng đến việc nhiều người rất thích xăm hình rồng lên cơ thể. Từ xa xưa các hoàng đế, hay các quốc gia cũng lấy biểu tượng rồng làm sức mạnh uy quyền…

Chính vì lý do đó, Huy Hoàng đã quyết định sáng tạo nên “Rồng rắn.” Sự kết hợp của hai linh vật có hình thù con rắn mang đầu rồng khiến tác giả vô cùng thích thú.

Nếu Huy Hoàng đam mê với những biểu tượng thì nghệ sỹ lớp đàn em Vũ Hoàng Vũ (sinh năm 1984) lại ấn tượng mạnh với hình ảnh những đám mây. Chúng mang đến cho tác giả cảm giác lững lờ, nhẹ nhàng, êm ả và bình an. “Nhưng cuộc sống liệu có đơn thuần như một đám mây,” Hoàng Vũ luôn trăn trở tự hỏi như vậy.

Còn với Lê Quang Thân (sinh năm 1980), tác phẩm “Chín nhũn” của anh thể hiện quan niệm, con người giống như những trái ngon dâng cho cuộc sống, dâng thời sung mãn nhất của mình cho đời, rồi sau đó sẽ đến lúc lụi tàn và nhường chỗ cho những quả mới, cho những trái non… Cuộc sống không chỉ tồn tại một giá trị nhất định.

Triển lãm sẽ kéo dài tới hết ngày 09/10./.

X.Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục