Rooney bỏ tập trước trận lượt về với Schalke

Dù đã dẫn trước Schalke 2-0 song Sir Alex vẫn tỏ ra lo ngại nhất là khi Rooney vắng mặt trong buổi tập gần nhất do chấn thương.
Với lợi thế hai bàn dẫn trước ở lượt đi, thầy trò Sir Alex đang rất tự tin trước cuộc chạm trán tại Old Trafford. Tuy nhiên, việc phải vừa thi đấu với đội bóng nước Đức vừa nghĩ về trận đấu mang tính chất quyết định tới chức vô địch giải Ngoại hạng Anh với Chelsea vào cuối tuần này, Sir Alex sẽ phải tìm ra được một đội hình ra sân hợp lý nếu muốn các trụ cột có được thể lực sung mãn nhất trước The Blues.

Rooney đang gặp chút rắc rối về gân kheo sau trận đấu với Arsenal. Chân sút số 1 nước Anh đã không thể góp mặt trong buổi tập cùng toàn đội ngày hôm qua. Trước trận tứ kết Champions League với Chelsea, Rooney cũng vắng mặt ở buổi tập cuối cùng nhưng sau đó vẫn ra sân và ghi bàn cho Quỷ đỏ. Nhiều khả năng " máy sấy tóc" sẽ chọn Berbatov và Owen đá chính trên hàng công về để Rooney dưỡng sức cho trận đấu cuối tuần.

Trả lời phỏng vấn trước trận đấu, chiến lược gia người Scotland cho biết: "Tôi nghĩ rằng Schalke không có gì để mất. Đó chắc chắn là thông điệp mà huấn luyện viên Ralf Rangnick muốn truyền đạt tới các học trò. Họ sẽ cố gắng để giành chiến thắng. Với bất cứ huấn luyện viên nào tham gia vào bán kết Champions League, họ sẽ phải cố gắng và đưa đội bóng của mình đến với chiến thắng. Và Schalke tới đây để làm điều đó."

"Các học trò của tôi không được phép tự mãn quá sớm. Mùa giải đang bước vào giai đoạn nước rút và họ cần phải hết sức tập trung. Sau trận đấu với Arsenal khoảng cách về điểm số đã được rút ngắn và nếu M.U tiếp tục mắc sai lầm chúng tôi sẽ phải trả giái rất đắt".

Ở cặp bán kết thứ nhất thì Barca đã vượt qua Real Madrid với tổng tỷ số 3-1, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết tại Wembey vào 28/5. Vì thế, nếu không có gì bất ngờ, Barca và M.U sẽ tái hiện lại trận chung kết năm 2009./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục