Rooney sẽ kết thúc sự nghiệp trong màu áo M.U

Rooney tuyên bố sẽ không chia tay Manchester United, đồng thời bày tỏ nguyện vọng muốn được kết thúc sự nghiệp trong màu áo "Quỷ Đỏ".
Tiền đạo Wayne Rooney tuyên bố rằng anh sẽ không chia tay Manchester United như cách Ronaldo đã làm, đồng thời bày tỏ nguyện vọng muốn được kết thúc sự nghiệp trong màu áo "Quỷ Đỏ".

Tiền đạo Rooney, người đã ghi bàn thắng trên chấm phạt 11m giúp Manchester United lội ngược dòng thành công trước Arsenal, đã ghi được 102 bàn thắng trong 243 lần khoác áo "Quỷ đỏ" kể từ khi chuyển tới từ Everton với tư cách cầu thủ “tuổi teen” đắt giá nhất thế giới.

Sau khi ngôi sao Ronaldo chuyển sang Real Madrid, Rooney hiện là nguồn cảm hứng của Manchester United trong mùa giải này.

Hợp đồng hiện tại của Rooney với Manchester United sẽ hết hạn vào năm 2012 song các cuộc đàm phán về hợp đồng mới dự kiến sẽ được tiến hành vào đầu năm 2010. Và Rooney thừa nhận rằng, sau 5 năm khoác áo “Quỷ Đỏ” với 3 chức vô địch giải ngoại hạng, 1 danh hiệu vô địch Champions League và 1 chiếc Cúp Carling, anh sẽ không tiếp bước Ronaldo để “chuồn” khỏi sân Old Trafford.

Rooney nói: “Tôi luôn nói rằng tôi yêu Manchester United và tôi muốn ở lại đây càng lâu càng tốt. Tôi sẽ thi đấu cho Manchester United. Đơn giản vậy thôi. Một lý do khiến tôi không muốn chuyển sang đội bóng khác là ở đây, tôi có được tất cả những thứ gì mình muốn. Nhà tôi chỉ cách sân bóng có 30 phút đi xe và tôi sẽ ở lại. Thực lòng mà nói tôi chưa bao giờ nghĩ tới viễn cảnh chia tay Manchester United”.

Rooney còn cho biết hiện anh là người chịu trách nhiệm thực hiện các quả sút phạt 11m sau khi Ronaldo ra đi. Dù trước đó, người đảm nhận trọng trách này là Michael Carrick song cựu tiền vệ Tottenham đã bỏ lỡ cú sút phạt đền trong trận đấu với Burnley nên cơ hội đã được trao cho Rooney.

Cựu tiền đạo của Everton nói: “Sau khi Ronaldo ra đi, chúng tôi không rõ ai sẽ là người thực hiện các pha sút phạt 11m. Chúng tôi có được 1 pha đá phạt 11m trong trận đấu với Burnley song tiếc rằng Michael đã bỏ lỡ. Tôi đã nói với HLV rằng mình muốn đảm nhận trọng trách đó và đã thực hiện thành công trong trận đấu với Arsenal”./.
(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục