Rooney và Yaya Toure là những "tội đồ" của trận derby tẻ nhạt

Trận Super Sunday của giải Ngoại hạng đã diễn ra không hấp dẫn như người hâm mộ mong đợi khi Manchester United cầm chân Manchester City 0-0 tại Old Trafford.
Rooney và Yaya Toure là những "tội đồ" của trận derby tẻ nhạt ảnh 1Wayne Rooney không còn phù hợp với vị trí tiền đạo cắm. (Ảnh: Getty Images)

Trận Super Sunday của giải Ngoại hạng đã diễn ra không hấp dẫn như người hâm mộ mong đợi khi Manchester United cầm chân Manchester City 0-0 tại Old Trafford. Song vẫn có những điểm nhấn về chuyên môn đáng chú ý trong trận derby Manchester.

1. Rooney không thể đá trung phong

Rất nhiều cổ động viên Man United đã chấp nhận sự thật rằng Wayne Rooney giờ không còn đủ khả năng để đá tiền đạo bất chấp đang ở độ tuổi 30, nhưng Louis Van Gaal vẫn đi ngược lại đám đông như thường lệ để rồi Man United gần như chấp tiền đạo cắm ở trên sân khi Rooney chơi quá tệ.

Những con số thống kê của Squakwa cho thấy, Wazza chỉ chuyền chính xác có 55%, không sút về khung thành đối phương lần nào, không tạo ra cơ hội cho đồng đội cũng như không tranh chấp bóng chính xác lần nào.

Sự mờ nhạt của Rooney khiến hàng công của Quỷ đỏ không thể có được áp lực cần thiết lên khung thành Man City.

Phải tới tận phút thứ 85, pha uy hiếp nguy hiểm đầu tiên mới tới khi Jesse Lindgard dứt điểm trúng xà ngang khung thành Joe Hart từ đường chuyền của Anthony Martial.

Rooney đúng là đã không còn có thể chơi trung phong. Vị trí thích hợp mà Wazza nên được đảm nhận tại M.U vào lúc này là tiền vệ công chơi sau lưng trung phong cắm, khi Ashley Young trở lại đội hình xuất phát từ chấn thương.

Rooney và Yaya Toure là những "tội đồ" của trận derby tẻ nhạt ảnh 2Yaya Toure đã không ghi được bàn thắng nào kể từ đầu mùa.

2. Yaya Toure giờ không còn chỗ trong những trận cầu lớn

Người thứ hai cũng không nên có mặt trong cuộc đấu đầy thể lực và căng thẳng như trận derby thành Manchester là Yaya Toure.

Kể từ mùa năm ngoái, tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã cho thấy sự sa sút đáng nghiêm trọng về thể lực cũng như phong độ. Và đến thời điểm hiện tại, ở độ tuổi 32, điều này càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cuộc đấu tại sân Old Trafford đã bộc lộ toàn bộ những điểm yếu mà Toure đang có vào lúc này, không đủ khả năng tranh chấp, thiếu sáng tạo cho tới mất đi cảm giác dứt điểm.

Đã có hơn hai lần những đồng đội tạo điều kiện để Toure xâm nhập vòng cấm Man United dứt điểm, nhưng Toure đều bỏ lỡ với những pha xử lý chậm chạp nhuốm màu tuổi tác.

Tốc độ không quá cao nhưng sự tranh chấp rất quyết liệt ở nửa cuối sân đã biến Toure trở nên vô hại trong cách tấn công của Man City.

Manuel Pellegrini cần sự thay đổi nơi Toure ít nhất là trong những trận đấu quan trọng và căng thẳng như cuộc đấu tại Old Trafford trong phần còn lại của mùa giải.

Rooney và Yaya Toure là những "tội đồ" của trận derby tẻ nhạt ảnh 3Kevin De Bruyne đối đầu với trung vệ đang vào phom của Man United Chris Smalling.

3. Kevin De Bruyne nên chơi được chơi hộ công

Giải pháp mà nhà cầm quân người Chile nên nghĩ tới đó là việc đẩy Kevin De Bruyne vào chơi hộ công thay thế Toure.

Tiền vệ người Bỉ có đầy đủ những tố chất để chơi ngay sau lưng tiền đạo cắm tuy nhiên Pellegrini bằng những lý lẽ của riêng mình vẫn hạn chế khả năng của De Bruyne khi bố trí tiền vệ này chơi dạt biên.

Trong cuộc đấu với Man United, De Bruyne vẫn thể hiện được phần nào khả năng của mình, tuy nhiên hầu hết những pha đi bóng của cựu cầu thủ Chelsea đều bị Marcos Rojo, Antonio Valencia hay sau đó là Mateo Darmian hóa giải.

Rõ ràng, không gian để khai thác ở hai biên là ít hơn so với ở trung lộ, De Bruyne cần khoảng trống để phát huy tối đa nhãn quan chiến thuật tuyệt vời cùng với kỹ năng chuyền bóng đặc biệt của mình.

Pellegrini nên để ý tới điều đó hơn là tiếp tục đặt niềm tin vào Yaya Toure trong bối cảnh David Silva vẫn đang phải dưỡng thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục