Rooney xin Alex Ferguson được ra đi ngay lập tức

Wayne Rooney đã nói với huấn luyện viên Alex Ferguson rằng không muốn gia hạn thêm hợp đồng và mong được rời khỏi M.U lập tức.
Huấn luyện viên Alex Ferguson thông báo với báo chí rằng ông đang cảm thấy rất sốc và hụt hẫng sau khi Rooney quyết tâm không gia hạn thêm hợp đồng và bày tỏ mong muốn được rời khỏi M.U ngay lập tức.

Những tin đồn về sự ra đi  của Rooney đang làm nóng các mặt báo trong thời gian gần đây. Có nguồn tin cho rằng tiền đạo 24 tuổi muốn ra đi do những bất đồng với Sir Alex trong việc để anh ngồi ghế dự bị, nhưng lại có nguồn tin cho rằng anh không hài lòng với sự điều hành câu lạc bộ của nhà Glazer.

Phát biểu trước giới phóng viên, Sir Alex cho biết: "Tôi có một tin xấu cho các bạn. Người quản lý của Rooney đã đến gặp tôi và cho biết Rooney đang muốn rời khỏi M.U ngay lập tức. Tôi không thể tin nổi điều đó lại là sự thật. Trước đó Rooney đã nói với tôi rằng anh ấy muốn được gắn bó lâu dài cùng M.U và anh ấy hạnh phúc khi được thi đấu cho một câu lạc bộ hàng đầu thế giới."

"Điều tôi muốn nói với Rooney bây giờ là anh ấy hãy tôn trọng truyền thống của M.U và hãy xử sự một cách chuyên nghiệp hơn, chúng tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện cho anh ấy."

"Tôi sẽ không bao giờ để cho Rooney rời khỏi sân Old Traffold. Tôi biết quản lý của cậu ấy đã sẵn sàng một bản hợp đồng để Rooney rời khỏi M.U tới thi đấu cho một câu lạc bộ khác. Tôi không thể giải thích lý do vì sao Rooney lại muốn như vậy."

"Tôi không hề có khúc mắc gì với Rooney. Anh ấy đã gặp phải chấn thương mắt cá chân trong trận gặp Rangers và tôi nghĩ rằng nghỉ ngơi sẽ tốt cho anh ấy. Anh ấy đã cố gắng thi đấu trong trận gặp Montenegro vừa qua và điều đó chỉ khiến cho chấn thương cho anh ấy nặng thêm. Tôi chỉ thực sự muốn tốt cho cậu ấy"./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục