Rosberg lần đầu tiên về nhất tại một cuộc đua F1

Sau 111 chặng đua, tay đua người Đức Nico Rosberg của đội Mercedes GP mới được nếm mùi chiến thắng khi về nhất ở Thượng Hải.
F1 chặng thứ 3 mùa giải 2012 - Thượng Hải GP đã chứng kiến bất ngờ đáng kể khi tay đua người Đức Nico Rosberg của đội Mercedes GP đã lần đầu tiên giành được cup vô địch sau 111 chặng tham gia thi đấu trong sự nghiệp.

Về tiếp sau Rosberg là 2 tay đua của đội McLaren, Jenson Button và Lewis Hamilton, những người đã nỗ lực hết mình trong việc bám đuổi Sebastian Vettel, người về thứ 5 chung cuộc ở lap thứ 54, khi chặng đua chỉ còn 2 vòng nữa sẽ kết thúc để mang về chiến thắng 2-3 cho người Anh.

Ở những phút cuối cùng, Vettel để mất luôn vị trí thứ 4 vào tay đồng đội của mình tại Red Bull, Mark Webber.

Tay đua người Australia cũng đã khiến khán giả mãn nhãn khi theo dõi Thượng Hải GP với màn bốc đầu xe không kém gì những tay đua Moto GP.

Hơi đáng tiếc cho một tay đua khác của đội Mercedes là Michael Schumacher. Chiếc W03 của huyền thoại F1 này đã gặp trục trặc với lốp xe phía trước khiến anh buộc phải dừng cuộc đua ở lap thứ 13.

Sau chiến thắng tại Malaysia, Ferrari tiếp tục gây thất vọng cho những cổ động viên trung thành bằng màn trình diễn khá tệ từ chặng phân hạng của 2 tay đua Fernando Alonso và Felipe Massa.

Sau Thượng Hải GP, Lewis Hamilton đang dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân với 45 điểm, hơn 2 điểm so với người đồng hương Button, trong khi Alonso xếp thứ 3 với 37 điểm. Đương kim vô địch Vettel đứng hạng 5 với 28 điểm./.

 
Yến Nhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục