Rớt khỏi đỉnh, chứng khoán Phố Wall chìm trong sắc đỏ

Rớt khỏi đỉnh, các chỉ số chứng khoán Phố Wall chìm trong sắc đỏ

Trong phiên giao dịch ngày 19/11, các chỉ số chứng khoán phố Wall lại chìm trong “sắc đỏ,” sau khi thiết lập kỷ lục mới trong phiên trước.
Rớt khỏi đỉnh, các chỉ số chứng khoán Phố Wall chìm trong sắc đỏ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: notitarde.com)

Trong phiên giao dịch ngày 19/11, các chỉ số chứng khoán Phố Wall lại chìm trong “sắc đỏ,” sau khi thiết lập mức cao kỷ lục mới trong phiên trước đó, do biên bản cuộc họp tháng 10 liên quan đến quyết định ngừng gói kích thích kinh tế của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không đưa ra manh mối nào về thời điểm tăng lãi suất.

Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 2,09 điểm (0,01%),xuống còn 17.685,73 điểm. Chỉ số S&P 500 hạ 3,08 điểm (0,15%) xuống 2.048,72 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 26,73 điểm (0,57%), đóng cửa ở mức 4.675,21 điểm.

Cũng trong phiên này, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu lại tăng giảm trái chiều.

Tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,19%, xuống 6.696,6 điểm trong khi chỉ số CAC 40 trên thị trường Paris và chỉ số DAX 30 trên sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt lại lần lượt tăng 0,09% và 0,17%, đóng cửa ở mức 4.2966,19 điểm và 9.472,80 điểm.

Một trong những nguyên nhân khiến thị trường London “đỏ sàn” là do Royal Mail - Hãng bưu chính quốc gia Anh vừa lên tiếng cảnh báo lợi nhuận của hãng có thể giảm do phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ phía “gã khổng lồ” Amazon của Mỹ.

Còn tại Pháp, thông tin về việc chính phủ nước này đang xem xét "bơm" thêm 2 tỷ euro tiền hỗ trợ Areva - công ty hạt nhân khổng lồ của Pháp, hiện đang phải đối mặt với vấn đề về thanh khoản - đã mang lại "sắc xanh" cho chỉ số CAC 40.

Sang tới phiên giao dịch ngày 20/11, hai sắc màu xanh-đỏ xuất hiện đan xen trên các thị trường chứng khoán châu Á. Đầu phiên, chỉ số chứng khoán MSCI của khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) đã giảm 0,3% và chạm mức đáy trong ba tuần.

Chỉ số Hang Seng và Nikkei 225 của hai thị trường Hong Kong và Nhật Bản lần lượt tăng 27,69 điểm (0,12%) và 118,94 điểm (0,69%) lên 23.401 điểm và 17.407,69 điểm.

Kết quả tích cực trên của thị trường cổ phiếu Nhật Bản là do giá trị đồng yen đã rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều năm so với đồng USD và euro.

Tuy nhiên, đi ngược với xu hướng trên, tại thị trường Thượng Hải, chỉ số Shanghai Composite lại mở màn trong “sắc đỏ” với mức giảm 9,4 điểm (0,38%) xuống còn 2.441,59 điểm, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang hồi hộp chờ đợi số liệu về hoạt động chế tạo trong tháng 11 từ Ngân hàng HSBC./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục