Rotterdam hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống biến đổi khí hậu

Thị trưởng thành phố Rotterdam cho biết phía Hà Lan có thể chia sẻ, hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố khác của Việt Nam trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu, chống nước biển dâng.
Rotterdam hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống biến đổi khí hậu ảnh 1Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải tiếp và Thị trưởng Thành phố Rotterdam - Hà Lan Ahmed Aboutaleb cùng đoàn đại biểu. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Chiều 9/3, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp Đoàn Thị trưởng thành phố Rotterdam, Hà Lan do ông Ahmed Aboutaleb, Thị trưởng Thành phố dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Thanh Hải bày tỏ mừng được đón tiếp và cám ơn ông Ahmed Aboutaleb và chính quyền thành phố Rotterdam đã hỗ trợ, giúp đỡ Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực nghiên cứu, triển khai các giải pháp trong ứng phó biến đối khí hậu, nước biển dâng cũng thúc đẩy phát triển trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục đào tạo... trong thời gian qua.

Ông Lê Thanh Hải cho biết, cùng với sự phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực kinh tế-văn hóa-xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn từ biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Vì vậy, thành phố luôn mong muốn, tăng cường hợp tác ngày càng sâu rộng, thiết thực với thành phố Rotterdam trong các lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng muốn thông qua thành phố Rotterdam xây dựng, kết nối mối quan hệ với các thành phố khác của Hà Lan trong nhiều lĩnh vực liên quan đến biến đổi khí hậu, nước biển dâng mà hai bên cùng quan tâm.

Chân thành cám ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã dành thời gian tiếp đoàn, ông Ahmed Aboutaleb, Thị trưởng Thành phố Rotterdam cho rằng mối quan hệ giữa Việt Nam-Hà Lan nói chúng và giữa hai thành phố nói riêng đang ngày càng phát triển và cần phải tăng cường mạnh mẽ hơn nữa.

Theo ông Ahmed Aboutaleb, việc giữa thành phố Rotterdam và Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ký kết hợp tác nhằm hiện thực hóa nhiều chương trình hợp trong các lĩnh vực cùng quan tâm, đặc biệt là trong lĩnh vực thích ứng biến đổi khí hậu, nước biển dâng là rất ý nghĩa, thiết thực.

Với kinh nghiệm của mình, phía Hà Lan có thể chia sẻ, hỗ trợ thành phố cũng như Việt Nam trong lĩnh vực này, qua đó mong muốn Việt Nam không mắc phải những sai lầm mà phía Hà Lan từng gặp phải.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo hai thành phố cũng đã thông tin, trao đổi chia sẻ về các vấn đề cùng quan tâm liên quan đến các vấn đề thích ứng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là vấn đề biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phát triển kinh tế cảng biển, xây dựng hạ tầng.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục