Roy Hodgson sẽ không bị sa thải dù tuyển Anh bị loại sớm

Ông Hodgson vẫn nhận được sự ủng hộ của FA và sẽ dẫn dắt đội tuyển Anh đương đầu với vòng đấu loại Euro 2016 dù "Tam sư" đang trải qua kỳ World Cup tồi tệ nhất trong 60 năm.
Roy Hodgson sẽ không bị sa thải dù tuyển Anh bị loại sớm ảnh 1Huấn luyện viên Roy Hodgson. (Nguồn: PA)

Huấn luyện viên Roy Hodgson vẫn nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) và sẽ dẫn dắt đội tuyển Anh đương đầu với vòng đấu loại giải vô địch bóng đá châu Âu 2016 (Euro 2016) bất chấp việc "Tam sư" đang trải qua kỳ World Cup tồi tệ nhất trong 60 năm.

Sau hai trận thua liên tiếp trước Italy và Uruguay, số phận rốt cuộc đã an bài với đội tuyển Anh sau đúng tám ngày góp mặt với lễ hội thể thao bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2014, khi Costa Rica có chiến thắng bất ngờ trước Italy. Lần đầu tiên trong vòng 58 năm qua, Anh phải chia tay World Cup ngay sau vòng đấu bảng.

Thất bại cay đắng của tuyển Anh làm dấy lên những đồn đoán về sự lung lay của hợp đồng mà huấn luyện viên Hodgson ký với FA. Tuy nhiên, Chủ tịch FA Greg Dyke đã bày tỏ sự ủng hộ công khai đối với vị huấn luyện viên 66 tuổi này trong một cuộc điện đàm và nói rằng ông muốn Hodgson cùng đội ngũ huấn luyện tiếp tục ở lại đội tuyển.

"Chúng tôi ủng hộ Roy Hodgson. Chúng tôi đã đề nghị ông ấy tiếp tục giữ chức," ông Dyke nói. "Chúng tôi nghĩ Roy đã làm tốt công việc của mình và hy vọng ông ấy sẽ làm tốt hơn ở giải vô địch châu Âu."

Huấn luyện viên Hodgson hiện có hợp đồng hai năm với FA với mức lương 3 triệu bảng/năm và ông trước đó đã bày tỏ không có ý định từ chức. Thực tế, giới chức bóng đá Anh cho rằng huấn luyện viên Hodgson đã vực dậy tinh thần đội tuyển Anh lên rất nhiều so với trước đây và sẽ tiếp tục ủng hộ ông cho dù kết quả trận đấu cuối cùng của Anh tại World Cup 2014 gặp Costa Rica như thế nào.

Trong khi đó, bản thân huấn luyện viên Hodgson cũng bảo vệ cách tiếp cận của các học trò tại World Cup năm nay và cho rằng tương lai của đội tuyển Anh là sáng lạn. "Tôi tin các cầu thủ sẽ trở thành một đội tuyển vững mạnh," ông nói. "Trong trận gặp Uruguay, chúng ta đã được chứng kiến một số màn biểu diễn cá nhân ấn tượng và các cầu thủ trẻ đã nhập cuộc khá tốt. Tôi không nghĩ sẽ có ai nghi ngờ về khả năng lứa cầu thủ này sẽ làm nên chuyện trong tương lai"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục