RSP tổ chức hội thảo về Việt Nam tại Australia

Ngày 25/9, Đảng Cách mang Xã hội chủ nghĩa Australia đã tổ chức hội thảo về VN với chủ đề "Một chiến thắng cho toàn bộ nhân loại."
Ngày 25/9, tại Sydney, Đảng Cách mang Xã hội chủ nghĩa Australia (RSP) đã tổ chức hội thảo về Việt Nam với chủ đề "Một chiến thắng cho toàn bộ nhân loại".

Trước đó, hội thảo đã diễn ra hết sức thành công, thu hút nhiều đại biểu tham dự tại các thành phố lớn của Australia như Melbourne, Brisbane và Perth.

Trao đổi với phóng viên TTXVN bên lề hội thảo, ông John Percy, Bí thư Toàn quốc RSP, cho biết nội dung tham luận tại Hội thảo lần này tập trung chủ yếu vào các chủ đề về cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc anh hùng của nhân dân Việt Nam, phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam tại Australia từ các năm 1965-1975 và những thành tựu đổi mới, phát triển kinh tế của Việt Nam trong những năm qua.

Ngoài ra, có hơn 60 tấm ápphích quý giá lưu trữ lại toàn bộ phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam tại Australia và hơn 50 ấn phẩm, sách báo, tranh ảnh, tạp chí, biểu trưng về Việt Nam đã được trưng bày tại hội thảo.

Khách tham dự còn được xem lại những thước phim tài liệu chống chiến tranh Việt Nam, từng được trình chiếu rộng rãi tại Australia những năm đầu 70 thế kỷ trước, của đạo diễn Emile Di Antonio và bộ phim tài liệu "Bạn có còn nhớ Việt Nam" của đạo diễn John Pilger, được sản xuất năm 1978.

Ông John Percy nhấn mạnh rằng thành công từ các cuộc hội thảo lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh diễn ra lễ kỷ niệm các sự kiện lịch sử trọng đại của Việt Nam trong năm 2010 như kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng và thống nhất đất nước, 65 năm ngày giành độc lập dân tộc, 80 năm ngày thành lập đảng Cộng sảng Đông Dương và 45 năm kỷ niệm ngày phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam được diễn ra trên thế giới và tại Australia, đặc biệt là kỷ niệm 40 năm ngày nổ ra phong trào phản kháng chiến tranh trên toàn Australia, với hàng ngàn người xuống đường  tuần hành phản đối chiến tranh Việt Nam.

Với chủ đề "Cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc trường kỳ của nhân dân Việt Nam," hai diễn giả là Doug Lorimer và Sylvia Hale đã điểm lại những giai đoạn khó khăn, cũng như dấu mốc lịch sử quan trọng trong công cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước của Việt Nam.

Ông Bob Gould, người sáng lập đầy tiên phong trào Việt Nam tại Australia đã có bài tham luận xúc động về các hoạt động phản chiến, chống bắt lính đi Việt Nam, tuần hành của nhân dân Australia trong những năm 60 thế kỷ trước.

Các diễn giả tham dự Hội thảo tiếp tục khẳng định rằng "những người bạn Australia" nguyện sẽ luôn sát cánh cùng Việt Nam cho dù đó là giai đoạn khốc liệt của chiến tranh hay tiến trình phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam hiện nay.

Tới tham dự hội thảo, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney Vũ Hồng Nam đã có bài tham luận nêu bật những thành tựu đổi mới, phát triển kinh tế, công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng công bằng xã hội... của Việt Nam sau 35 năm giành độc lập, thống nhất đất nước, thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tổng lãnh sự Vũ Hồng Nam khẳng định rõ quan điểm và cương lĩnh của Đảng và nhân dân Việt Nam đó là kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập và chủ nghĩa xã hội; khẳng định Đảng Cộng sản Việt nam tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ với các Đảng cộng sản, công nhân, đảng cánh tả, các phong trào độc lập dân tộc, cách mạng và tiến bộ trên thế giới...

Ông gửi lời cảm ơn tới các bạn Australia đã ủng hộ nhân dân Việt Nam trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng thời mong muốn tinh thần quốc tế cộng sản đó sẽ tiếp tục được phát huy trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, cũng như thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Australia./.

Tuấn Anh/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục