"Rửa tay đúng cách" - giúp học sinh bảo vệ sức khỏe

Chương trình rửa tay đúng cách, thuộc dự án "Sức khỏe và dinh dưỡng học đường,” đã được triển khai tại Hà Nội, Hải Phòng và TP HCM.
Ngày 14/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 500 học sinh đến từ 10 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố đã tham gia hoạt động rửa tay đúng cách với nước và xà phòng diệt khuẩn.

Đây là sự kiện khởi đầu trong Dự án “Sức khỏe và dinh dưỡng học đường,” do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Việt Nam (Save the Children), Quỹ Wrigley phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tại ba tỉnh, thành Hà Nội, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay (15/10).

Dự án sẽ được thực hiện trong hai năm (2011-2013) tại 30 trường học ở ba tỉnh, thành gồm Hà Nội, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Mục tiêu nhằm cải thiện vệ sinh, sức khỏe học đường; nâng cao tính sẵn sàng của các dịch vụ y tế, vệ sinh và dinh dưỡng (bao gồm sức khỏe răng miệng) tại các trường học cho học sinh từ 6 đến 14 tuổi; cải thiện những kiến thức, thái độ và kỹ năng liên quan đến chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng; đồng thời, góp phần cải thiện sự quan tâm của phụ huynh và cộng đồng xã hội về sức khỏe học đường.

Dự kiến sẽ có 50.000 học sinh tham dự chương trình.

Đại diện Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Việt Nam cho biết việc giữ gìn vệ sinh và thường xuyên rửa tay với xà phòng là một trong những ưu tiên can thiệp của dự án.

Các hoạt động trên sẽ góp phần giúp học sinh nhận thức rõ hơn về việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, nhất là giữ bàn tay sạch sẽ đúng cách, phòng ngừa các bệnh lây nhiễm./.
Gia Thuận (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục