"Rủa xả" đội nhà

Báo chí ở Argentina "rủa xả" đội nhà và cả Messi

Ngay sau trận hòa 0-0 với Colombia, dư luận Argentina đã lên tiếng chỉ trích lối chơi của "đội tuyển xứ Tango" và tiền đạo Messi.
Các phương tiện truyền thông và báo chí của Argentina đã tỏ ra hết sức tức giận và thất vọng sau khi chứng kiến phong độ kém cỏi của đội chủ nhà Copa America 2011 ở hai trận đấu đầu tiên. Và dĩ nhiên, người bị chỉ trích nhiều nhất vẫn là ngôi sao của Barcelona, Lionel Messi.

Những tưởng trận hòa 1-1 trước Bolivia sẽ giúp các học trò của huấn luyện viên Sergio Batista tự tin hơn trong cuộc chạm trán vơi Colombia. Tuy nhiên "đội bóng xứ Tango" lại tiếp tục thể hiện một phong độ thất thường và bị Colombia cầm hòa không bàn thắng. Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, các cổ động viên Argentina đã dành cho đội bóng con cưng của mình những tiếng la ó không thương tiếc.

Tờ Clarin cho biết: “Đội tuyển Argentina đã thể hiện một phong độ kém cỏi trong suốt trận đấu. Colombia đã chơi tốt hơn trong trận đấu này và lẽ ra họ đã xứng đáng giành chiến thắng."

Tờ Diario Uno thì cho biết: “Đây là một thất bại của đội tuyển Argentina. Đội tuyển đã không cho thấy sự nhịp nhàng trong lối chơi mà thay vào đó là nỗi thất vọng tràn trề trong suốt 90 phút của trận đấu. Trận hòa này đã phá vỡ đi niềm tin và sự tôn trọng mà các cổ động viên dành cho đội bóng. Điều đó khiến cho khoảng cách giữa cổ động viên và đội bóng ngày càng xa hơn."

Kênh truyền hình Todo Noticias lại tập trung “xoáy” vào Messi: “Messi không hề cho thấy anh ấy có một đôi chân ma thuật. Anh ta chỉ biết cúi đầu và đón nhận những tiếng la ó.”

Trong cả trận đấu với Colombia, số 10 của Barcelona chỉ có một khoảnh khắc lóe sáng, đó là tình huống chọc khe để Lavezzi thoát xuống đối mặt với thủ môn Martinez ở phút 32. Anh còn gây thất vọng tràn trề khi thực hiện cú sút phạt không khác gì một cầu thủ nghiệp dư ở gần cuối trận đấu.

Với trận hòa này, Colombia gần như đã trở thành đội đầu tiên vào tứ kết vì dù có thua Bolivia lượt cuối, họ ít nhất cũng đoạt 1 suất vé vớt dành cho 2 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất. Argentina cần phải thắng Costa Rica mới chắc suất vào vòng 2 bởi trong trận đấu rạng sáng nay Costa Rica đã có chiến thắng 2-0 trước Bolivia và vươn lên vị trí thứ 2 ở bảng A với 3 điểm sau hai trận đấu./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục