Rực rỡ lễ hội đèn lồng Hội An đón chào năm mới

Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, người dân Hội An và du khách ùa về quảng trường sông dự khai mạc hội đèn lồng Hội An.
Là Di sản văn hóa thế giới, thành phố Hội An (Quảng Nam ) đang phô muôn sắc màu vào ngày đầu tiên của năm Quý Tỵ.

Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, người dân Hội An và du khách trong và ngoài nước rộn ràng ùa về quảng trường sông Hoài để thưởng thức đêm văn nghệ và dự khai mạc hội đèn lồng Hội An lần thứ 5.

Anh Tony, du khách đến từ Pháp chia sẻ: “Đây là lần thứ hai tôi đến Hội An. Đặc biệt hơn, cả hai lần tôi đến quê hương các bạn đều vào dịp mùa xuân về. Các trải nghiệm đã cho tôi thấy rằng ở đây, hương sắc của tết Á Đông được biểu hiện rõ rệt hơn bao giờ hết. Mùa xuân thật dịu dàng. Mọi góc phố ở đây đều được trang hoàng rạng rỡ. Cái đẹp yên lành ở đây luôn nhắc nhớ, gọi mời chúng tôi.”

Chị Emily Trinh, du khách đến từ Canada cũng chia vui: “Trầm lắng mà năng động, rộn ràng mà yên tĩnh, Hội An luôn là vậy. Lòng nhiệt tình và hiếu khách của con người ở đây đã luôn níu giữ những bước chân của chúng tôi. Lần này đến Hội An đúng vào thời khắc này, chúng tôi như được lây niềm hân hoan từ các bạn.”

Đây là lần thứ 5 Hội An tổ chức hội thi đèn lồng nhưng không vì thế mà cái cũ át cái mới. Bên cạnh việc lồng ghép những biểu tượng, cảnh trí, không gian mở của Hội An vào chiếc đèn lồng xinh xắn, lần đầu tiên, những hình ảnh về biển, đảo thân thương của Quảng Nam nói riêng, của Tổ quốc nói chung được chi tiết hóa lên các hình vẽ, họa tiết được cắt dán tỉ mỉ mà rất đỗi tự nhiên.

Năm nay, sau phần thi sơ khảo, cả ba nội dung chung khảo là nghệ thuật sắp đặt đèn lồng; đèn lồng thương mại; đèn lồng nghệ thuật-gian hàng trang trí đèn lồng đều được ban tổ chức hội thi đánh giá cao.

Nhiều tác phẩm đã được đem trưng bày tại các sân, góc phố trong khu phố cổ; tại các cầu An Hội, Cẩm Nam , An Bàng...

Đặc biệt, tại khu vườn tượng An Hội, nhiều du khách đã mê mẩn ngắm nhìn đèn lồng và lưu niệm bằng nhiều góc hình khó quên.

Ông Trương Văn Bay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An cho biết hội thi đèn lồng đã trở thành truyền thống. Hội thi được tổ chức không ngoài mục đích tôn vinh nghề làm đèn lồng và khuyến khích sự nghiên cứu, sáng tạo, chế tác các sản phẩm đèn lồng thủ công truyền thống của các nghệ nhân, thợ thủ công.

Ngoài ra, hội thi cũng sẽ tạo ra các sản phẩm mới để phục vụ nhu cầu tham quan mua sắm cho công chúng và du khách, qua đó góp phần quảng bá thương hiệu nghề truyền thống của Hội An.

Ngoài hội thi đèn lồng, trong dịp tết này, Hội An cũng tổ chức nhiều chương trình đặc sắc như Tiếng hát mãi xuân; thi tài năng nghệ thuật; thi tiếng hót chim chào mào; Lễ hội cầu Bông; Cầu ngư; Lễ vía Lục Tánh Vương gia; Giờ trái đất; Lễ giỗ tổ nghề yến, nghề may./.

Nguyễn Sơn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục