Rực rỡ sắc màu đường hoa, tưng bừng lễ hội đường sách ở TP.HCM

Lễ hội đường hoa và lễ hội đường sách ở Thành phố Hồ Chí Minh góp phần tạo thêm không gian vui chơi cho người dân và du khách dịp Tết.
Rực rỡ sắc màu đường hoa, tưng bừng lễ hội đường sách ở TP.HCM ảnh 1Đường hoa Tết Ất Mùi 2015. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Tối 16/2, Lễ hội đường hoa Tết Ất Mùi đã khai mạc tại đường Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến dự lễ khai mạc có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân , Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân và đông đảo người dân thành phố, bà con Việt kiều về quê ăn Tết, du khách trong và ngoài nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hứa Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết năm 2015 Thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước chuẩn bị chào mừng nhiều sự kiện lớn của đất nước.

Hơn 10 năm qua, đường hoa Nguyễn Huệ là sự kiện văn hóa đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay đường Nguyễn Huệ đang được chỉnh trang trở thành Quảng trường đi bộ nên đường hoa được tạm dời về đường Hàm Nghi.

Với chủ đề “Bản sắc Việt - Hào khí Việt Nam”, xuyên suốt cả tuyến đường hoa là sự kết hợp uyển chuyển giữa hoa, hình tượng sáng tạo, nhằm thể hiện khái quát sự lao động, truyền thống yêu nước, khát vọng hòa bình, sự phát triển, phồn vinh của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả dân tộc nói chung. Qua đó, đường hoa cũng chuyển tải thông điệp của người Việt Nam kiên cường, bất khuất, vượt mọi hoàn cảnh, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hội nhập quốc tế.

Theo ông Trần Hùng Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - đơn vị được Ủy ban Nhân dân thành phố giao chủ trì, phối hợp với các ban, ngành thực hiện đường hoa, phân đoạn chính được xây dựng theo từng chủ đề, tái hiện tinh hoa truyền thống của người Việt Nam từ bao đời nay như hình ảnh búp bê Bắc Trung Nam, mái che hoa từ sáo tăm, kén hoa khổng lồ với chất liệu mộc xen kẽ những chú dê xinh xắn từ nhiều chất liệu như rơm, cừ tràm, vỏ gỗ cùng kết hợp với nhiều chủng loại hoa đa màu sắc.

Khách tham quan có dịp ngắm nhìn hình ảnh hoa mai đại đóa khổng lồ, suối hoa, trụ hoa, kén hoa, sông hoa đầy màu sắc được bố trí nhiều cao độ khác nhau. Cùng với đó còn có nhiều phân cảnh về cuộc sống đô thị với thùng thư, khung cửa hoa và đặc biệt là metro hoa, thể hiện hình ảnh tượng trưng của tuyến đường metro đang xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh, hứa hẹn năm mới nhiều niềm vui, thành công mới.

Ban tổ chức cũng cho biết, năm nay, lần đầu tiên mã hiệu hoa được sử dụng tại đường hoa vừa để trang trí vừa thể hiện công nghệ của thời đại. Du khách tham quan có thể quét mã hiệu hoa để được kết nối với trang web chính thức của đường hoa và truy cập wifi miễn phí.

Đường hoa Tết Ất Mùi diễn ra đến hết ngày 22/2, tức ngày mùng 4 Tết.

Cùng ngày, Lễ hội đường sách Tết Ất Mùi Thành phố Hồ Chí Minh đã tưng bừng khai hội tại tuyến đường Hàm Nghi (ngã tư Hồ Tùng Mậu-Hàm Nghi đến đường Tôn Đức Thắng) .

Đến dự có Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân và hàng nghìn du khách.

Đây là năm thứ 5 Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ hội đường sách trong dịp Tết cổ truyền dân tộc.

Với chủ đề “Bản sắc Việt - Hào khí Việt Nam”, lễ hội giới thiệu hơn 15.000 đầu sách được chia thành 4 chuyên đề gồm Dấu ấn lịch sử - Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh; Tự hào - Con người thành phố mang tên Bác; Biển đảo thiêng liêng; Thành phố hội nhập.

Bên cạnh đó, còn có khu sách điện tử , khu sách dành cho thiếu nhi; sách hay-sách quý , sách dành cho người khiếm thị...

Theo Ban tổ chức có hơn 10 nhà xuất bản, thư viện, công ty phát hành sách như Nhà Xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Trẻ, Thái Hà Books, Nhã Nam, Thư viện Khoa học Tổng hợp, Công ty Phát hành sách Phương Nam, Phan Thị... tham gia giới thiệu sách, tựa sách mới với nội dung phong phú, đa dạng từ sách Sài Gòn xưa đến sách về sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm đổi mới, phát triển.

Đặc biệt, năm nay, Lễ hội đường sách giới thiệu khu vực sách hay-sách quý trưng bày những bản sách quý hiếm in bằng chữ quốc ngữ của các tác giả, các nhà in, nhà xuất bản đã gắn bó với Sài Gòn trong giai đoạn từ cuối thế kỷ XIX đến 1945 như Nhà in và bán sách Joseph Nguyễn Văn Viết et Fils, Nhà in Schneider, Nhà in Xưa và Nay...

Cũng tại khu vực này, lần đầu tiên hoạt động mua bán, trao đổi sách cũ diễn ra phục vụ bạn đọc.

Đường sách Tết Ất Mùi là sự kiện văn hóa đặc biệt không thể thiếu của người dân Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm gần đây, góp phần tạo thêm nhiều không gian vui chơi giải trí cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán , qua đó đẩy mạnh văn hóa đọc của người dân thành phố.

Lễ hội đường sách Tết Ất Mùi diễn ra đến ngày 22/2, tức mùng 4 Tết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục