Rumani bầu Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện mới

Trong phiên họp Thượng viện Rumani ngày 19/12, ông Mircha Djoane, lãnh đạo khối liên minh hai đảng Dân chủ - Xã hội (PSD) và Bảo thủ (PK), đã được bầu làm Chủ tịch Thượng viện với 96 phiếu thuận và 35 phiếu chống.

Trong phiên họp Thượng viện Rumani ngày 19/12, ông Mircha Djoane, lãnh đạo khối liên minh hai đảng Dân chủ - Xã hội (PSD) và Bảo thủ (PK), đã được bầu làm Chủ tịch Thượng viện với 96 phiếu thuận và 35 phiếu chống.

Sau cuộc bầu cử Quốc hội Rumani ngày 30/11 vừa qua, đại diện ba đảng giành nhiều phiếu nhất trong cuộc bầu cử là PSD, PK và đảng Dân chủ-Tự do (PD-L) ngày 14/12 đã ký thỏa thuận thành lập liên minh cầm quyền.

Ông Djoane ngày 18/12 cho biết ông sẽ giữ chức Chủ tịch Thượng viện kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng Tối cao Rumani, cơ quan hành pháp hàng đầu của nước này về các vấn đề an ninh và quốc phòng.

Ông  Djoane từng là Đại sứ Rumani tại Mỹ từ năm 1996-2000 và giữ chức Ngoại trưởng Rumani nhiệm kỳ 2000 - 2004.

Cùng ngày, với tỉ lệ ủng hộ 218/313 phiếu bầu, cựu Hoa hậu Rumani Roberta Anastase, thành viên đảng PD-L, đã được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Rumani.

Tân Chủ tịch Hạ viện Rumani Anastase sinh năm 1976, tốt nghiệp Khoa Xã hội học của Trường Đại học Bucharest , gia nhập đảng PD-L từ khi mới 15 tuổi và trở nên nổi tiếng khi giành vương miện Hoa hậu Rumani năm 1994. Bà được bầu làm Phó Chủ tịch Hội thanh niên Rumani từ năm 2001.

Từ năm 2003, bà là Thư ký chấp hành Văn phòng thường trực quốc gia của đảng PD-L và được bầu vào Nghị viện châu Âu năm 2007./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục