Rừng Cà Mau ở mức báo động cháy cấp nguy hiểm

Do tình trạng khô hạn kéo dài, hiện 12.000 ha rừng tràm U Minh Hạ đang ở mức báo động cháy cấp bốn, cấp nguy hiểm.
Rừng Cà Mau ở mức báo động cháy cấp nguy hiểm ảnh 1Do tình trạng khô hạn kéo dài nên có nguy cơ cháy cao tại rừng tràm U Minh Hạ. (Ảnh: TTXVN)

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho biết, hiện nay toàn bộ lâm phần rừng tràm U Minh Hạ đang có nguy cơ cháy cao.

Hiện có 12.000 ha rừng tràm bị khô nước, đang ở mức báo động cháy cấp bốn, cấp nguy hiểm. Đáng chú ý là trong đó có gần 3.000 ha rừng quốc gia cũng đang trong tình trạng khô nước nghiêm trọng.

Ngoài ra, rừng ở đảo Hòn Khoai cũng có trên 500 ha bị khô hạn. Nếu xảy ra cháy thì toàn bộ diện tích rừng sẽ bị thiêu trụi do đảo Hòn Khoai cách đất liền huyện Ngọc Hiển 35 km, không có lực lượng tham gia chữa cháy. Đây là hòn đảo nhỏ nhưng có khu rừng nguyên sinh quý hiếm gần 3.000 ha.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã giao bộ đội biên phòng phối hợp cùng ngư dân triển khai các biện pháp giữ rừng trên đảo Hòn Khoai; nghiêm cấm người không phận sự lên đảo với bất cứ lý do nào; đồng thời tăng cường ý thức cảnh giác, nếu xảy ra cháy, bộ đội và ngư dân sẽ tham gia chữa cháy.

Riêng đối với rừng tràm U Minh Hạ, trước mắt tỉnh triển khai 300 người gồm nhân viên kiểm lâm, dân địa phương luân phiên trực 24/24 giờ trên 40 chòi canh lửa có chiều cao 25m để quan sát toàn bộ lâm phần.

Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy cũng làm việc theo chế độ trực 24/24 giờ, triển khai đồng bộ các phương án như thành lập 5 tổ chữa cháy với mỗi đội khoảng 30 người sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có lệnh. Mặt khác, tỉnh cũng thường xuyên tổ chức những cuộc diễn tập phòng chống cháy rừng ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục