Rung chuyển vì biểu tình

Ai Cập đã bắt đầu "rung chuyển" vì biểu tình rầm rộ

Bạo lực đã bùng phát tại Ai Cập ngày 28/6, giữa những người ủng hộ và phản đối Tổng thống Morsi, khiến ít nhất 10 người bị thương.
AFP đưa tin, một quan chức an ninh cho biết bạo lực đã bùng phát ngày 28/6 giữa những người ủng hộ và phản đối Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi tại thành phố Alexandria khiến ít nhất 10 người bị thương.

Cảnh quay truyền hình cho thấy những người biểu tình chạy tán loạn tại khu vực Sidi Gaber của thành phố Alexandria và người ta có thể nghe thấy tiếng súng. Lực lượng cảnh sát tăng cường đã được triển khai để giải tán đám đông biểu tình.

Các vụ đụng độ xảy ra khi hai phe bắt đầu tiến hành các cuộc biểu tình trên toàn quốc, hai ngày trước khi diễn ra cuộc biểu tình quy mô lớn đã được lên kế hoạch nhằm kêu gọi Tổng thống Morsi từ chức.

[Thủ đô Ai Cập chuẩn bị đón một đợt biểu tình kéo dài]

Tại thủ đô Cairo, hàng nghìn người biểu tình chống chính phủ cùng ngày cũng đã tụ tập tại quảng trường chính Tahrir với số lượng ngày càng tăng, trong khi những người ủng hộ vị tổng thống Hồi giáo này tuần hành phía bên kia của thủ đô.

Biểu tình phản đối ông Morsi cũng diễn ra tại thành phố Mansura ở vùng Châu thổ sông Nile và thành phố cảng Port Said./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục